BLV Anh Ngọc gợi ý Công Phượng ra nước ngoài thi đấu

Tùng Lâm |

BLV gạo cội đã đưa ra ý tưởng "xuất ngoại" với mong muốn giúp Công Phượng trưởng thành.

Từ lâu người hâm mộ đã tranh luận về việc bầu Đức có nên "xuất ngoại" Công Phượng hay không. Những người ủng hộ cho Phượng "du học" có 2 lí do chính: Lo lắng môi trường V-League sẽ làm cầu thủ này khó phát triển và tin rằng số 10 của U19 Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở nước ngoài.

Tại thời điểm này khi mà vụ nghi án gian lận tuổi nổ ra, BLV Anh Ngọc đã đề xuất trở lại khả năng đưa Phượng ra nước ngoài thi đấu. Không những thế, anh còn gửi clip của Công Phượng cho người bạn làm đào tạo bóng đá trẻ tại một CLB lớn của Italia.

Ảnh chụp từ trang cá nhân của BLV Anh Ngọc

Ảnh chụp từ trang cá nhân của BLV Anh Ngọc

Cho dù lo ngại về thể lực, khả năng thích nghi cũng như chịu áp lực, người làm bóng đá trẻ Italia kia vẫn phải thừa nhận kỹ thuật và nhãn quan của Công Phượng là rất tốt. Như vậy, cơ hội ra nước ngoài thi đấu của Phượng là khá khả quan. Môi trường bóng đá Italia trước giờ cũng khá "lành" cho cầu thủ châu Á với những Nakata, Nagatomo, Honda.

BLV Anh Ngọc cũng nhắn nhủ thêm rằng đến với một nền bóng đá tiên tiến có thể giúp tiền đạo trẻ trưởng thành. Và có dám đi để vươn xa hơn không, có đủ sức cạnh tranh hay không là tùy thuộc ở Công Phượng.

Trong quá khứ từng có trường hợp cầu thủ "lột xác" sau khi trở về từ nước ngoài, đó là Việt Thắng. Anh đã phải lặn lội sang tận Porto B ăn tập trong thời gian bị treo giò. Những ngày tháng khó khăn nhưng quý báu đó đã tôi luyện lên một Việt Thắng mạnh mẽ. Sau này anh đã cùng Công Vinh tạo nên cặp tiền đạo đưa Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại