Bình luận: Bóng đá Việt Nam quá tải và quá… oải

Quá nhiều khán giả tới sân vì sự hâm mộ cuồng nhiệt có khi lại tiềm ẩn nguy hiểm đối với bóng đá Việt Nam...

Quá tải...

Cùng với việc Thanh Hóa đang bay cao trên BXH V-League thì lượng khán giả đến sân mỗi ngày một đông. Ở vòng đấu vừa qua, khán đài sân Thanh Hóa đã chật kín với 11.000 người vào sân, trong khi đó, hàng ngàn khán giả không có vẻ phải chen chúc trên... mái nhà gần SVĐ để theo dõi trận đấu.

Trao đổi với Lao Động - Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ cho biết: “Việc khán giả chen chúc trên các mái nhà quanh sân thực đáng lo ngại bởi tiềm ẩn tai nạn rất cao. Tuy nhiên, việc này ngoài tầm kiểm soát của CLB và BTC sân, nên chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở”.

Theo ông Đệ, sức chứa của sân Thanh Hóa không đủ đáp ứng nhu cầu của nhân dân. “Từ thực tế này, chúng tôi đã có chủ trương vào đề xuất lãnh đạo tỉnh cải tạo sân ngay sau mùa bóng 2014”. Sân Thanh Hóa hay còn gọi là sân Căng-xít-tát (phiên âm tiếng Pháp từ "Cour Stade") đã thật sự rất... căng. Được biết, Thanh Hóa đã có dự án xây sân vận động mới thuộc Khu liên hợp thể thao, có sức chứa 30.000 khán giả (theo kế hoạch sân này sẽ hoàn thành năm 2015), nhưng hiện dự án vẫn đang chờ đầu tư.

Mặc dù vậy, khi được hỏi “sân Thanh Hóa quá tải trong nhiều trận trở lại đây, CLB có coi đó là một nguồn thu lớn cho CLB hay không”, ông Đệ nói: “Quan điểm của chúng tôi là phục vụ nhân dân, nên vé xem rất rẻ, chỉ từ 40 đến 50 ngàn đồng. Khán giả đến sân đông, chúng tôi rất mừng, như khẩu hiệu của CLB Thanh Hóa ngay trên sân: Người hâm mộ là tài sản lớn nhất của CLB. Nhưng cũng phải nói thật, khán giả quá tải, nhưng tiền vé vẫn chưa thể bù đắp các chi phí. Nếu trận nào cũng chật khán giả, thì cả năm, nguồn thu từ vé cũng chỉ 4 tỉ đồng, chưa bằng 1/10 mức đầu tư cho đội”.

Khán giả Việt đến sân đông là tốt nhưng họ cần có ý thức

Khán giả Việt đến sân đông là tốt nhưng họ cần có ý thức

…và quá oải

Hiện tượng khán giả không thể vào sân ở vòng đấu vừa qua trên sân Thanh Hóa là trận đấu “đinh” vòng 6 V-League: Thanh Hóa gặp HN T&T. Điều trái ngược là trong khi sân Thanh Hóa quá tải thì sân nhà của HN T&T lại thường vắng khách.

Chứng kiến lượng khán giả đông đúc ở sân Thanh Hóa, cầu thủ của HN T&T Thạch Bảo Khanh đã phải thốt lên trên trang cá nhân: “Nói thật là đến hôm nay vẫn chưa thể nuốt trôi nỗi buồn thất bại trước Thanh Hoá. Nhưng đá bóng thế mới sướng, CĐV xứ Thanh đến sân rất đông, cổ vũ nhiệt tình, văn minh, văn hoá... Hy vọng phong cách này sẽ được giữ và phát huy cho dù đội nhà có thắng hay thua”. Đồng thời, Thạch Bảo Khanh cũng mong: “Sân Hàng Đẫy một ngày nào đó sẽ đầy ắp fan đến cổ vũ cho đội”.

Trên thực tế, chính Hội CĐV HN T&T cũng đang có những dự án lớn để lôi kéo khán giả tới sân Hàng Đẫy. Theo NSƯT Chí Trung - Chủ tịch Hội CĐV HN T&T: “Thời gian tới, hội kết hợp với các chi nhánh cùng quan hệ của SHB gửi lời mời các sinh viên của 42 trường đại học tại Hà Nội đến sân Hàng Đẫy các ngày có thi đấu.

Đồng thời, hội sẽ trao đổi với các đầu tổ chức để phát hành thẻ đồng thương hiệu SHB - Nhà hát Tuổi Trẻ - Hà Nội T&T cùng 20 ngành hàng để tạo quyền lợi cho các hội viên, ví dụ như: Tới sân miễn phí 100% giá vé mùa bóng 2014 - Đến xem nhà hát tuổi trẻ giảm 50% giá vé, các ngành ẩm thực, du lịch, vé máy bay giá rẻ đều giảm từ 10-30% nếu có thẻ... Ngoài ra, hội sẽ thường xuyên tổ chức giao lưu giữa cầu thủ nổi tiếng qua nhiều thế hệ của Thể Công và Hà nội T&T, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng yêu bóng đá tại sân Hàng Đẫy hoặc Nhà hát Tuổi Trẻ”.

Theo nghệ sĩ Chí Trung, đây là những động thái ban đầu nhằm “Phát động phong trào "Người thủ đô dùng hàng Hà Nội", đẩy lui sự thờ ơ trễ nải với những nhu cầu hưởng thụ của chính những người dân thủ đô...".

Rõ ràng đến lúc này, sự “uể oải” của người Hà Nội với bóng đá cần phải được khơi dậy. Thậm chí, người Hà Nội phải học sự nồng nhiệt của CĐV Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An...

HN T&T gửi thư mời CĐV đến sânHội CĐV HN T&T vừa có thư ngỏ mời khán giả đến sân theo dõi trận HN T&T gặp Maziya Sports (Mandiver) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup diễn ra ngày 25.2 tới đây. Theo thư ngỏ, cửa 10 khán đài B sân Hàng Đẫy sẽ mở cửa miễn phí để đón các CĐV yêu bóng đá Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại