Bị ép nhận lương bèo, Lampard rời Chelsea?

Lê La |

(Soha.vn) - Nếu không chấp nhận mức lương rẻ mạt mà BLĐ Chelsea đưa ra, Lampard chỉ còn lựa chọn duy nhất rời Stamford Bridge.

Trong cuộc họp báo khép lại mùa giải, HLV Mourinho khẳng định muốn giữ Lampard ở lại Chelsea thêm 1 năm nữa. Trong tương lai không xa, Người đặc biệt cũng muốn tiền vệ sẽ bước sang tuổi 36 vào tháng Sáu sẽ đảm trách một vị trí trong BHL.

Tuy nhiên, quá trình thương thảo hợp đồng giữa The Blues và Lampard đang có nguy cơ đổ vỡ. BLĐ Chelsea tỏ ra cứng rắn với tuyên bố sẽ chỉ gia hạn với cựu tiền vệ West Ham nếu anh chấp nhận giảm đáng kể mức lương 150.000 bảng/tuần hiện tại.

Lampard chuyển đến sân Stamford Bridge năm 2001 và hiện là chân sút số 1 trong lịch sử Chelsea

Mùa vừa qua, Lampard đã chơi tổng cộng 40 trận cho đội bóng Tây London và đó là lý do HLV Mourinho tin rằng anh vẫn còn giá trị sử dụng. Chelsea vừa trói chân Terry với mức lương gần như giữ nguyên và Lampard cho rằng anh cũng xứng đáng nhận được mức đãi ngộ như thế.

Trong sự nghiệp, Lampard đã ghi tổng cộng 211 bàn sau 649 trận cho The Blues. Anh từng tuyên bố sẽ không bao giờ chơi cho một đội bóng nào khác ở Premier League, nhưng không loại trừ khả năng giải Nhà nghề Mỹ (MLS) có thể sẽ là điểm đến tiếp theo của tuyển thủ Anh.

CLB LA Galaxy đang thuyết phục Lampard với một bản hợp đồng có sức nặng về tài chính và hy vọng anh sẽ theo bước Beckham chơi bóng ở MLS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại