Bị chơi xấu, vật Việt Nam hụt hat-trick "Vàng"

Tinh Tinh |

(Soha.vn) - Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, lẽ ra thành tích bộ môn vật của tuyển Việt Nam chiều nay đã có thể tốt hơn.

 Toàn cảnh SEA Games 27

Vào đầu giờ chiều (13h30), 3 VĐV Khổng Đăng Khoa (hạng 74 kg), Phạm Thị Huế (55 kg) và Phạm Thị Loan (59 kg) đã bước vào tranh tài trong niềm kỳ vọng sẽ có thể “gặt” cả 3 chiếc HCV ở nội dung vật cổ điển.

Ra quân tưng bừng, cả Khổng Đăng Khoa, Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan đều chiến thắng như “chẻ tre” làm dấy lên hi vọng cơn mưa “Vàng” cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ có Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan là đáp ứng được sự mong mỏi từ NHM. Trong đó, ấn tượng nhất là trường hợp của Phạm Thị Huế. Cô đã giành HCV bằng 3 chiến thắng tuyệt đối. Ở hai trận đầu, Huế đánh bại VĐV Indonesia và Thái Lan trước khi hạ nốt Aye Aye của Myanmar cùng với tỷ số 8-0.

 	Phạm Thị Huế thể hiện phong độ chói sáng

Phạm Thị Huế thể hiện phong độ chói sáng

Người đồng nghiệp nữ của Huế, Phạm Thị Loan cũng thể hiện phong độ cực kì xuất sắc. Chị lần lượt vượt qua những chướng ngại vật đáng gờm như Ridha của Indonesia hay VĐV nước chủ nhà Myanmar để giành lấy tấm HCV danh giá.

Cú đúp “Vàng” từ môn vật đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam “bỏ túi” HCV thứ 9 và tiếp tục củng cố vị trí số 2 trên bảng tổng sắp SEA Games.

Tuy nhiên, niềm vui chiều nay đã chưa thực sự trọn vẹn vì Khổng Đăng Khoa. Thi đấu rất tốt ở hai trận đầu, Đăng Khoa được đánh giá rất cao “cửa” HCV, nhưng rốt cuộc anh chỉ có thể giật về chiếc HCĐ chung cuộc sau khi để hòa 7-7 với VĐV Thái Lan (anh bị xử thua do kém điểm kỹ thuật). HCV thuộc về VĐV của Indonesia và VĐV Thái Lan giành HCB.

 	Đăng Khoa tuột Vàng trong tiếc nuối

Đăng Khoa tuột Vàng trong tiếc nuối

Càng đáng tiếc hơn nữa khi căn nguyên dẫn tới việc Khổng Đăng Khoa không thể có được phong độ tốt nhất ở trận đấu quyết định, và đành ngậm ngùi trở thành nhà cựu VĐ SEA Games được hé lộ. Theo đó, ở trận đấu thứ hai gặp Zaw Min Soe (Myanmar), dù vẫn giành chiến thắng nhưng anh đã bị đối thủ chơi tiểu xảo gây chấn thương ở đầu.

Nhưng dù sao, với những gì đã thể hiện, các VĐV đô vật Việt Nam xứng đáng nhận được sự tôn vinh từ NHM cho những nỗ lực tuyệt vời tại SEA Games 27.

Tính đến thời điểm này, đô vật đã mang về 4 HCV, 2 HCĐ cho đoàn Thể thao Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại