Bầu Đức và chuyện “tiền hậu bất nhất”

Hà Phương |

Liên tục đưa ra những phát biểu trái ngược nhau hoàn toàn, bầu Đức khiến dư luận không thể hiểu nổi đâu mới thật sự là lời ông nói ra?

Bầu Đức là một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất Việt Nam hiện nay, đồng thời là Phó chủ tịch VFF nên có tiếng nói trọng lượng với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng những phát ngôn của ông, đặc biệt là trong thời gian gần đây thì dường như lại đang “tiền hậu bất nhất”.

Trở về sau chuyến công tác nước ngoài, bầu Đức bực tức tuyên bố rằng trong thời gian vừa qua đã có nhiều tờ báo không trung thực khi “tự sáng tác” những phát biểu của ông về bóng đá Việt Nam:“Họ bịa lời tôi làm rối loạn bóng đá Việt Nam”.

Nếu đúng là như vậy thì những tờ báo này quả là liều thật khi dám gắn vào miệng bầu Đức những lời mà ông không nói.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng bầu Đức đã rút lại những lời mà mình đã nói. Và nếu thế thì cũng không lấy gì làm lạ bởi đây chẳng phải là lần đầu tiên ông “tiền hậu bất nhất”.

Ở mùa giải 2015 vừa qua, đã có ít nhất 3 lần bầu Đức không giữ đúng tuyên bố của mình.

Đó là việc khẳng định không tuyển ngoại binh cho HAGL, bảo vệ chiếc ghế HLV trưởng của HLV Guillaume Graechen trong bất cứ hoàn cảnh nào hay không dùng tiền thưởng để "làm hư" cầu thủ đội nhà.

Sau trận thắng như thua của VN trước Đài Loan (TQ) ở VL WC 2018 khu vực châu Á, bầu Đức được cho là đã đăng đàn khắp nơi chỉ trích Miura “quá bảo thủ với triết lý bóng đá cũ kỹ, không hợp thời đại cũng như không phù hợp với con người Việt Nam”.

Và bầu Đức còn được cho rằng đã nói “ông Miura là HLV ngoại dở nhất từng dẫn dắt ĐTVN”, để rồi kết luận “sa thải Miura đi, tôi sẽ lo tất cho tuyển”.

Đây là các nhận xét không những có phần “khó nghe” mà còn hoàn toàn đi ngược lại với các chia sẻ đầy thiện cảm mà trước đó bầu Đức từng dành cho ông Miura trong giai đoạn đầu HLV người Nhật Bản cầm quân ở Việt Nam.

Khi đó, bầu Đức từng nói “ông Miura có chuyên môn tốt và đề cao tính kỷ luật khiến tôi hết sức yên tâm”, rồi “nếu có thể tôi sẽ mời HLV Miura về dẫn dắt HAGL sau khi ông kết thúc hợp đồng với VFF”...

Nếu những lời phát biểu gần đây của bầu Đức về Miura đều là sự thật thì việc thay đổi quan điểm 180 độ và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế quả thực là hiếm thấy.

Ở cấp lãnh đạo tầm cao của bóng đá Việt Nam như bầu Đức mà còn khiến dư luận hoang mang về chuyện nói hay không nói như thế, chẳng trách vì sao bóng đá nước nhà thời gian gần đây ngày càng trở nên lộn xộn và khó kiểm soát.

(Những phát biểu của bầu Đức được trích trong bài tổng hợp từ nhiều báo)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại