Bầu Đức được “bênh” sau vụ nợ lương

Thu Chang |

Có vẻ rắc rối gần đây chẳng khiến sự ủng hộ của nhiều NHM dành cho bầu Đức giảm sút.

Gần đây, có thông tin tập đoàn HAGL của ông bầu Đoàn Nguyên Đức nợ lương của cầu thủ và cả cán bộ công nhân viên.

Phía HAGL cũng lên tiếng khẳng định đây là sự việc có thật và ngay từ chiều 21/3, phần lương thiếu bắt đầu được chuyển đủ cho mọi người.

Đứng trước thông tin này, nhiều NHM bóng đá vẫn ủng hộ bầu Đức, coi như đây chỉ là một phần khó khăn mà bất cứ người làm kinh doanh nào cũng đều trải qua.

"Mình không muốn ông bầu Đức lâm vào cảnh như vậy, mình muốn ông đi lên và lớn mạnh hơn nữa. Có như vậy bóng đá nước nhà mới mở mang, bóng đá đẹp mới phát triển được" - độc giả Dac Nguyen buồn bã.


Bầu Đức vẫn được ủng hộ dù đang gặp phải khó khăn.

Bầu Đức vẫn được ủng hộ dù đang gặp phải khó khăn.

“Làm ăn thì việc thua lỗ vẫn là bình thường, có ai phủ nhận được việc ông Đức đóng góp công sức cho nền bóng đá nước nhà được không nào.

Còn chuyện lương bổng hay làm ăn gì đó, chưa đến phần người ngoài như chúng ta phán xét” – bạn Minh Hương thẳng thắn.

"Mong tập đoàn sớm vượt qua khó khăn này và phát triển ngày càng bền vững. Chúng tôi luôn ủng hộ bầu Đức và CLB HAGL" - độc giả Thanh Nguyen Hong động viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những người hiểu cho sự việc cũng như thông cảm với bầu Đức và HAGL, cũng có nhiều CĐV bày tỏ ý kiến trái chiều.

“Nghĩ lại câu đòi sa thải Miura rồi tự mình sẽ lo hết cho tuyển hồi xưa của bầu Đức mà thấy buồn cười, hết tiền rồi còn đâu” – độc giả Ruby Nguyễn cho biết.

“Thế tiền lời bóng đá như tuyên bố, tiền bán Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... nó đi đâu mất rồi mà lương bèo bọt cho cầu thủ cũng không có mà trả. Ông luôn nói đến những đề tài, mục tiêu xa xôi cơ mà?" - độc giả Hoàng đặt câu hỏi.

Bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng... đàm đạo về bóng đá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại