“Bầu Đức đang vô tình hại Công Phượng”

Lupo |

Những động thái của bầu Đức đang gây nên làn sóng tranh cãi lớn trong các CĐV.

Trong hội nghị mới đây, chủ tịch CLB HAGL đã chỉ trích rất dữ dội VFF và HLV Miura. Cụ thể, bầu Đức phàn nàn rằng hoạt động của VFF thiếu công khai và hiệu quả.

Ông cũng không ngần ngại nói thẳng về HLV Miura: “Theo tôi trong hàng chục năm qua, ông Miura là HLV dở nhất của bóng đá Việt Nam. Trong lịch sử chưa có ai dở hơn”.

Bên cạnh đó, bầu Đức đề xuất việc phải nhanh chóng thành lập một Hội đồng HLV Quốc gia để xác định hướng đi cho nền bóng đá.

Phản ứng trước phát ngôn của bầu Đức, người hâm mộ chia ra 2 chiều: Ủng hộ và phản đối.

Những người phản đối cho rằng chủ tịch HAGL đang đi quá xa.

"Theo tôi thấy bầu Đức đang bực vì ông Miura không sử dụng lứa cầu thủ HAGL nhiều hơn là vì ĐT Việt Nam.

Lúc đầu ông Đức tính nâng tầm lứa cầu thủ HAGL qua kì SEA Games này nhưng không được, ông chuyển qua giải V-League nhưng không lường trước được sự khắc nghiệt của nó.

Cuối cùng ông chỉ có thể chọn con đường xuất cầu thủ ra nước ngoài. Nhiều người và cả ông Đức nói HLV Miura hủy hoại lứa HAGL.

Nhưng thật ra ông ấy có dùng mấy đâu mà hủy hoại khi mà lứa cầu thủ mới U21 vẫn còn sờ sờ ra đấy. Vậy thì trách ai đây?”, độc giả Thiên Thạch bức xúc.

HLV Miura bị bầu Đức chỉ trích khá dữ dội.
HLV Miura bị bầu Đức chỉ trích khá dữ dội.

Bạn Tuấn Khôi tỏ ra đồng tình: “Phải thực sự nhìn thẳng nhìn thật với nhau, về mặt chuyên môn, giải U21 Quốc tế là một giải không mang lại một điều gì cả.

Thỏa mãn đám đông với một chức vô địch vô thưởng vô phạt này là một mối nguy hiện hữu trong việc định hướng lại kế hoạch bóng đá Việt Nam”.

Một người hâm mộ lo lắng cho các cầu thủ: “Người khổ nhất trong chuyện này là những Công Phượng, Xuân Trường. Họ vâng lời bầu Đức là lẽ đương nhiên.

Nhưng giờ họ làm việc HLV Miura, người suốt ngày bị bầu Đức chỉ trích. Không biết cầu thủ HAGL sẽ phải ứng xử ra sao đây? Sư quyết liệt của bầu Đức đang vô tình hại Công Phượng”.

Trái với các quan điểm trên, khá nhiều CĐV tin tưởng bầu Đức sẽ đem lại sự đổi mới cần thiết cho bóng đá Việt Nam.

Độc giả có nickname Thuy bình luận: “Ủng hộ bầu Đức, tính chú thẳng thắn dám nói dám làm, Không phải những kẻ chỉ biết ngồi rồi phán xét người ta.

Cầu thủ HAGL tuy chưa dành được danh hiệu giải chính thức nào nhưng tương lai sẽ có, vì nền tảng được chăm bón từng ly từng tý nhất định sẽ tốt hơn việc ăn xổi phải không chú.

Những việc chú đang làm và sẽ làm đều muốn giúp cho bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp hơn, tốt đẹp hơn”.

“Rất khâm phục chú. Chúng ta cần xây dựng lối đá riêng và mướn người để làm cho lối đá đó trở nên huyền diệu hơn.

Chứ không phải lúc nào thay HLV là thay đổi lối đá làm cho các cầu thủ mất định hướng. Nhìn thái là rõ, từ đội trẻ đến đội tuyển đều chung lối đá duy nhất và họ thống trị hoàn toàn Đông Nam Á”, bạn Đặng Bảo Quốc nhận xét.

Bạn Trường Giang đưa ra đề xuất: “Chúng ta thất bại nhiều rồi sao không tin bầu Đức, tin lứa Công phượng một lần. Bởi bây giờ cũng chỉ có lứa này mang lại niềm hi vọng cho NHM”.

Thành tích của HLV Miura cùng bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại:

- Lọt vào vòng loại trực tiếp Asiad 2014.

- Lọt vào bán kết AFF Cup 2014.

- Lọt vào VCK U23 châu Á 2016.

- Giành HCĐ SEA Games 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại