"Bầu Đức đang cay cú, giận hờn như trẻ con"

Đoàn Dự |

Từng hết lời chỉ trích và muốn VFF sa thải HLV Miura ngay lập tức, nhưng mới đây bầu Đức đã mỉa mai mà nói rằng, cứ giữ vị chiến lược gia Nhật Bản ở lại.

Phát biểu trước báo giới, mới đây bầu Đức bất ngờ nói rằng VFF không nên sa thải HLV Miura, mà cần giữ ông thầy này ở lại để “có thêm những bài học quý báu”.

Trước đó, cũng chính bầu Đức từng phát ngôn rằng nếu còn giữ ông Miura, bóng đá nước nhà sẽ không thể phát triển được.

Vì thế ở đây có thể hiểu, bầu Đức đang muốn VFF giữ chân Miura lại để thêm đau và thêm thấm thía những điều không tốt vị HLV Nhật Bản mang tới.

Tuy nhiên, ở cương vị một Phó Chủ tịch VFF, những điều ông Đức nói ra có lẽ không thực sự phù hợp.

“Bầu Đức đang cay cú, giận hờn như trẻ con vì các cầu thủ của ông ấy không được trọng dụng. Nhưng ở cương vị một Phó Chủ tịch VFF thì thế là không nên.

Bầu Đức không thể phát ngôn với cương vị một người dân thường, một CĐV hay một ông bầu CLB được.

Ông ấy cần phải phát ngôn với cương vị là Phó Chủ tịch VFF, cần thận trọng hơn thì mới được mọi người tôn trọng” – HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.


Bầu Đức từng rất quý HLV Miura và có ý định mời vị HLV này về làm việc ở HAGL.

Bầu Đức từng rất quý HLV Miura và có ý định mời vị HLV này về làm việc ở HAGL.

Trong chia sẻ mới đây về VFF, chuyên gia Trịnh Minh Huế đã bóng gió “đá” bầu Đức ở vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn:

“Không có nền bóng đá nào mà các ông chủ của CLB lại kiêm nhiệm vai trò lãnh đạo liên đoàn!

Kể cả khi anh có ngay thẳng, trong sạch đến mấy thì dư luận vẫn có quyền đặt câu hỏi”.

Theo ông Nguyễn Thành Vinh, HLV Miura cần phải được nhìn nhận một cách công bằng, rồi mới quyết định có nên gia hạn hợp đồng hay không.

“Không ai khác ngoài BHL là những người hiểu rõ về HLV Miura nhất.

Chính họ mới là những người thích hợp để đưa ra đánh giá về ông Miura, rồi sau đó chúng ta mới bàn bạc chuyện hợp đồng gia hạn hay để kết thúc.

Công bằng mà nói khi HLV Miura làm việc ở Việt Nam trong gần 2 năm qua, cũng đã cải thiện được nhiều điều.

Thứ nhất, thể lực chúng ta đã tốt hơn, giúp toàn đội hình chung mạnh mẽ hơn. Thứ hai, về mặt tinh thần chúng ta không cần phải lo lắng, nghi ngờ như trước nữa, khi toàn đội đều xung trận hết sức quyết liệt.

Và cũng cần nhìn nhận rằng chúng ta đã đạt được những thành công trước nay chưa hề có, ví dụ VCK U23 châu Á hiện tại” – cựu HLV SLNA tiếp.

Hiện có nhiều thông tin cho rằng VFF sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV Miura. Điều này khả năng sẽ được công bố trong ít ngày tới.

Tuy nhiên dù ông Miura có ra đi hay ở lại, những điều tốt – chưa tốt mà vị HLV này làm cho bóng đá Việt Nam cũng cần được đánh giá đúng đắn. Nếu không, chúng ta sẽ khó lòng có cái nhìn hợp lý khi tìm đến người kế nhiệm.

U23 Việt Nam 0-2 U23 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại