Bật mí về người Nhật sang rước Công Phượng

Thừa Phong |

Mito Hollyhock đang tỏ ra rất tự tin sau khi chiêu mộ thành công tiền đạo xứ Nghệ.

Mùa giải vừa qua, Mito Hollyhock phải rất vất vả mới giành quyền trụ lại tại J-League 2. Họ kết thúc ở vị trí 19/22 đội và có lúc suýt rơi xuống top “cầm đèn đỏ”.

Để khắc phục điều này, BLĐ đội bóng đã lên một kế hoạch chuyển nhượng khá rầm rộ, đưa về một loạt cái tên chất lượng. Dĩ nhiên, Công Phượng cũng nằm trong danh sách này.

Được biết, tiền đạo xứ Nghệ đã lọt vào "mắt xanh" Chủ tịch CLB Mito Hollyhock Kunio Numata với những màn trình diễn thuyết phục khi đối đầu với U19 và U23 Nhật Bản.

Công Phượng nhận số áo 16.
Công Phượng nhận số áo 16.

Trong buổi lễ ký hợp đồng với tiền đạo xứ Nghệ hôm nay, ông Kunio Numata chia sẻ:

“Công Phượng là cầu thủ giỏi của Việt Nam. Có Công Phượng, mùa giải tới mục tiêu của Mito là vị trí thứ 9 trên BXH J-League 2. Tất nhiên, việc thăng hạng vẫn phải dựa vào cả những cầu thủ khác nữa”.

Cần biết, vị trí cao nhất trong lịch sử Mito Hollyhock tại J-League là thứ 7 vào năm 2003. Khoảng 6 mùa giải gần đây, họ thi đấu khá chật vật và thường về đích ở nửa cuối BXH.

Việc đặt mục tiêu thứ 9 có thể coi là hành động thể hiện quyết tâm chuyển mình của đội bóng này.

Mong rằng trong quá trình “lột xác” đó, Công Phượng sẽ là nhân tố đóng vai trò quan trọng.

Trong buổi lễ, bầu Đức đã ví von: "Hôm nay chúng tôi tiễn Công Phượng lên đường giống như tiễn con gái về nhà chồng. Tháng này HAGL tiễn hai đứa con gái rồi, mà toàn lấy chồng ngoại quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại