Nóng: Công Phượng được trao số áo “lạ hoắc” tại Mito Hollyhock

Lê Sơn |

Khoác áo đội bóng tại Nhật Bản, Công Phượng sẽ được trao số áo mà anh chưa một lần sở hữu – số 16.

Tại buổi lễ ký kết hợp đồng với Công Phượng, diễn ra đầu giờ chiều nay (23/12), Công Phượng đã chính thức được trao chiếc áo “lạ”, mang số 16.

Từ trước tới nay, Công Phượng vẫn mặc chiếc áo số 10 quen thuộc từ thời đầu tiên ra mắt ở đội U19, cũng như U21 mới đây, chính vì thế NHM đã gán cho tiền đạo xứ Nghệ biệt danh CP10.

Trong khi đó, ở mùa giải đầu tiên chơi tại V-League, Công Phượng lại ra sân trong màu áo của HAGL với số áo 44.

Và đến khi được CLB Mito Hollyhock chiêu mộ, tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam cũng dự định sẽ tiếp tục lựa chọn chiếc áo mang con số 44.

Tuy nhiên khá bất ngờ khi tại lễ ký kết hợp đồng, phía đội bóng Nhật Bản đã chính thức trao cho tiền đạo Việt nam số áo 16.

Trước khi trao cho Công Phượng, số áo này được Mito Hollyhock dành cho tiền vệ cánh trái Park Kwang-il, mang quốc tịch Hàn Quốc, được mượn từ đội bóng Matsumoto Yamaga FC (thuộc J-League 2).

Ở mùa bóng mới, tiền vệ sinh năm 1991 này được trả lại đội bóng cũ do hết thời hạn mượn 1 năm nên Mito Hollyhock đã quyết định dành số 16 cho Công Phượng.

Hy vọng, con số 16 sẽ mang lại may mắn cũng như những làn gió mới cho Công Phượng, để chàng trai xứ Nghệ tỏa sáng ở xứ sở Mặt trời mọc.

Trong làng bóng đá thế giới, rất nhiều ngôi sao tầm cỡ cũng khoác lên mình chiếc áo số 16.

Có thể kể tới như:

Arjen Robben (thời kỳ khoác áo Chelsea), Aaron Ramsey (Arsenal), thủ thành  Fabien Barthez (ĐT Pháp), Michael Carrick (Manchester United), Jermaine Pennant (Liverpool),  Sylvinho (Barcelona), Daniele de Rossi (AS Roma), Camoranesi (Juventus), Phillip Lahm (ĐT Đức)…

 

Công Phượng bó tay trước đội bóng Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại