Bất mãn, chán ngán, Ronaldo “lên đường” tới Bayern Munich?

Tiểu Mã |

Sau những phát biểu gây sốc bên thềm thất bại ở trận derby thành Madrid, đã có nhiều thông tin khẳng định Ronaldo sẽ khăn gói sang Bayern Munich cùng thầy cũ Ancelotti.

Theo báo chí TBN, hiện tại có một số CLB tại Premier League đang tính đến chuyện đưa Ronaldo về dựa vào nguồn hầu bao cực kỳ rủng rỉnh.

Bởi 2016-2019, tiền bản quyền giải đấu này sẽ có giá trị thương mại khổng lồ (8 tỷ bảng chia cho các CLB).

Nhưng những Man City, Chelsea, Man United… sẽ gặp rào cản lớn bởi hiện tại mục tiêu của CR7 không phải Premier League mà lại chính là Bayern Munich tại Bundesliga.

Sau khi chia tay Pep Guardiola, ban lãnh đạo Bayern đang chuẩn bị bổ nhiệm Carlo Ancelotti vào Hè tới và đây là mấu chốt để Ronaldo xác định tương lai của mình.

Ronaldo đang muốn đến Bayern vì Ancelotti.
Ronaldo đang muốn đến Bayern vì Ancelotti.

Mọi thứ trở nên có cơ sở hơn nữa bởi hiện tại Real đang ngày càng trở nên lép vế so với đại kình địch Barcelona (kém 12 điểm) và gần như không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu La Liga.

Sau thất bại cay đắng trước Atletico, Ronaldo đã có những phát biểu đầy chán ngán và bất mãn: “Nếu tất cả chơi ngang tầm với đẳng cấp của tôi, có lẽ bây giờ Real đã đứng đầu bảng".

Hơn nữa trong quá khứ, Carlo Ancelotti chính là người đưa Ronaldo và Real giành Champions League và mối quan hệ giữa ông với CR7 vẫn cực kỳ thắm thiết.

Nếu HLV người Italia cập bến một đội bóng lớn, có tiềm lực tài chính vững mạnh và luôn nằm trong top ứng viên sáng giá hàng đầu cho chức vô địch Champions League như Bayern thì việc Ronaldo khăn gói theo thầy cũ là vô cùng khả quan.

Nếu có thể gia nhập Hùm xám, tỷ lệ ghi bàn của Ronaldo có thể còn khủng khiếp hơn cả Real bởi sự thống trị tuyệt đối với Bayern tại Bundesliga.

Theo Sport, đây là thời điểm lý tưởng để Real bán Ronaldo bởi nó để tốt cho tất cả đặc biệt là chính đội bóng Hoàng gia.

Ở 2 mùa giải gần đây, mối quan hệ giữa CR7 và Gareth Bale vẫn “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” bắt nguồn từ tính cách có phần ích kỷ của siêu sao người BĐN.

Mặc dù được trả lương ngất ngưởng nhưng bộ đôi này không thể đưa Real bước sang một kỷ nguyên mới giống như kỳ vọng.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai siêu sao này ảnh hưởng rất lớn tới không khí trong phòng thay đồ và đó là nguyên lớn ảnh hưởng xấu tới thành tích của toàn đội.

Chính vì thế, việc để Ronaldo ra đi rất có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn không khí tại Bernabeu và đây là thời điểm thích hợp trong bối cảnh thương hiệu của CR7 vẫn còn đang rất “có giá” nhưng rất có thể sẽ hết thời trong khoảng 2,3 năm nữa.

Theo El Confidencial tại TBN, hiện Ronaldo đang hệt như một “quả bom” tại Real Madrid và ngày anh rời Bernabeu đã sắp đến. Hiện tại đội bóng Hoàng gia cũng xác định mục tiêu thay thế chính là Robert Lewandowski của Bayern.

Hiện tại Ronaldo vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League với 12 bàn thắng.

Tại La Liga, anh sở hữu 22 bàn thắng sau 26 vòng đấu, đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn chỉ sau Suarez (25 bàn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại