Pep Guardiola nổi đóa, văng tục sau trận hòa Juventus

Đoàn Dự |

Dẫn trước 2 bàn trên sân khách nhưng rồi Bayern Munich của Pep Guardiola lại bị Juventus cầm hòa thành công.

Trong trận đấu trên SVĐ Juventus đêm qua, Hùm xám chơi vượt trội với 68% kiểm soát bóng và thực tế đã dẫn trước 2-0, sau khi Muller rồi Robben khai hỏa ở các phút 43 và 55.

Nhưng Juventus đã thi đấu kiên cường, để ghi được 2 bàn nhờ công Dybala (63’) rồi Sturaro (76’).

Juventus 2-2 Bayern

Thất bại trong nửa sau hiệp 2 khiến đoàn quân của Pep Guardiola bị báo giới hoài nghi. Trong buổi họp sau trận, một phóng viên đã chất vấn Guardiola về tinh thần và thể lực cầu thủ Hùm Xám.

“Kết quả là thế đấy, ai cũng biết rồi. Tôi biết rằng ở Italia, các bạn chỉ quan tâm tới thể lực – sức mạnh. Nhưng tôi đếch quan tâm cái đó. Điều tôi quan tâm chỉ là câu hỏi về tinh thần.

Tôi không mong đợi sẽ đến đây và gặp một Juventus không sút nổi cú nào hoặc Bayern sẽ chơi suốt 90 phút thật hay.

Họ có những cầu thủ hay như (Mario) Mandzukic, (Paul) Pogba và (Leonardo) Bonucci, đều là các cầu thủ tôi yêu thích. Và họ đã thể hiện được năng lực của mình”.


Pep Guardiola phiền lòng với câu hỏi móc máy từ phóng viên Italia.

Pep Guardiola phiền lòng với câu hỏi móc máy từ phóng viên Italia.

Hòa 2-2 trên sân khách dù sao vẫn là kết quả có lợi cho Bayern khi họ dắt túi 2 bàn thắng quan trọng và còn lượt về tại Đức.

“Đáng lẽ chúng tôi có thể chiến thắng. Chúng tôi là một tập thể với nhiều cầu thủ trẻ. Bayern sẽ học được nhiều điều từ trận hòa này. Đừng quên đây là Juventus.

Chúng tôi đã phải thi đấu với một đội bóng lớn, vào Chung kết Champions League mùa trước. Juventus đã ẵm 4 danh hiệu ở Italia mùa trước và còn tiến sâu hơn chúng tôi ở sân chơi châu lục”.

Vẫn chưa hết bực khi bị cánh phóng viên đặt câu hỏi về động lực thi đấu của Hùm xám, Pep Guardiola tiếp:

“Có hơi xấu hổ khi nhận kết quả, nhưng tôi hài lòng với những gì cả đội thể hiện. Các bạn nói rằng chúng tôi chơi bóng thiếu cá tính? Ngược lại, chúng tôi tới đây, có bóng, tạo cơ hội và ghi bàn”.


Robben nhân đôi cách biệt cho Bayern nhưng đáng tiếc Hùm xám không bảo vệ được thành quả và hòa 2-2.

Robben nhân đôi cách biệt cho Bayern nhưng đáng tiếc Hùm xám không bảo vệ được thành quả và hòa 2-2.

Chia sẻ về trận lượt về sắp tới, Pep Guardiola khéo léo nói nước đôi:

“Lượt về sẽ là 1 trận đấu mới mẻ. Chúng tôi đang hòa 2-2, nên Hùm xám có thể đi tiếp nhờ hòa 0-0, 1-1 hay chiến thắng. Còn họ cần thắng hay hòa hơn 3-3”.

Gần như chắc chắn sẽ đến Man City làm việc khi mùa giải kết thúc nhưng Pep Guardiola vẫn mong Hùm xám ít nhất vào Tứ kết Champions League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại