Bật cười với hành động của Sir Alex trên khán đài Old Trafford

Thu Chang |

Hành động của Sir Alex khiến NHM Quỷ đỏ dở khóc dở cười trong trận đấu tiếp đón Swansea trên Old Trafford hôm nay.

Vòng 20 Premier League, Man United tiếp đón Swansea trên sân nhà Old Trafford. Quỷ đỏ có trận đấu chào năm mới với đội bóng mà họ không hề thắng trong triều đại của Van Gaal.

Man United đang có phong độ tồi tệ hơn bao giờ hết khi trải qua liên tiếp 8 trận chẳng thể thắng trên mọi đấu trường, bị loại khỏi Champions League và sự thất vọng của NHM lên đến cùng cực.

Trận đấu tiễn năm cũ với Chelsea họ đã có trận đấu hay, thắp lại niềm tin nơi NHM. Song mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu trong trận đấu tiếp theo, gặp Swansea.

Những gì kém cỏi lại được thể hiện ra, các khán đài vang lên những tiếng la ó, lối chơi nhàm chán thường kì lại tiếp tục khiến người ta chán ngán.

Nhưng hình ảnh khiến nhiều người dở khóc dở cười nhất là cựu HLV Quỷ đỏ Sir Alex Ferguson. Ông là người gắn bó với đội bóng nhiều năm, kể cả khi về hưu thì vẫn chăm chỉ đến sân xem đứa con tinh thần của mình thi đấu hiếm khi vắng mặt.

Ấy thế mà trong lần dự khán này, người ta lại thấy Sir Alex cắm cúi với chiếc điện thoại và nhắn tin, đọc báo hay gì đấy. Tóm lại, sự chú ý của ông không đặt ở trên sân đấu.

Đạo diễn hình chắc có lẽ cũng hơi bất ngờ nên dừng lại đến tận mấy giây cho cảnh “nghịch” điện thoại của Sir.


Phải chăng Sir Alex đang nhắn tin cùng vợ.

Phải chăng Sir Alex đang nhắn tin cùng vợ.


Hai người Man United khác cũng chẳng khá hơn.

Hai người Man United khác cũng chẳng khá hơn.

Không chỉ có cựu HLV người Scotland mà đến cả Nicky Butt và Paul Mcguinness (HLV đội trẻ Man United) cũng chẳng để tâm gì đến bóng bánh.

Điều đó khiến nhiều NHM dở khóc dở cười bởi nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Man United đang sở hữu một lối chơi quá “đáng chán” đến cả người tâm huyết, gắn bó nhất cũng chẳng thể tập trung nổi với từng pha bóng.

Man United 2-1 Swansea

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại