Barca chê Real không dám chơi đôi công

Chi Chi |

(Soha.vn) - Chủ tịch Sandro Rosell tỏ ra khá bức xúc về thất bại của đội bóng xứ Catalan.

Kiếm được trận hòa 1-1 trong trận lượt đi, tuy nhiên, Barca đã thất thủ 1-3 ngay tại Nou Camp trước một Real Madrid với phong độ chói sáng của Cris Ronaldo. Đội bóng xứ Catalan đã đánh mất 1 cơ hội giành danh hiệu ở mùa giải năm nay và càng thất vọng hơn nữa khi họ bại trận trước đối thủ không đội trời chung.

Phát biểu sau khi trận đấu kết thúc, Chủ tịch Sandro Rosell đã không thể giấu được sự thất vọng của mình. Theo người đàn ông quyền lực nhất tại sân Nou Camp, Real đã thắng nhờ chơi phòng ngự phản công và Barca sẽ chẳng bao giờ chơi như vậy.

Barca đã phải nhận thất bại muối mặt tại Nou Camp

Barca đã phải nhận một thất bại không hề mong đợi”, Sandro Rosell chia sẻ trên Canal +. “Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Real Madrid”.

“Họ đã giành chiến thắng nhờ lối chơi phản công chết người. Barca có phong cách của mình và chúng tôi luôn chơi như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi chơi theo những gì mình thích. Barca sẽ không bao giờ chơi phòng ngự phản công. Real đã làm điều đó và thành công”.

“Điều quan trọng nhất lúc này chính là ổn định lại cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới tại La Liga và Champions League, đó mới là những ưu tiên hàng đầu của Barca ở mùa giải năm nay”.

Ngoài việc chê lối chơi thực dụng của Real, vị Chủ tịch Barca còn cho rằng trọng tài Undiano Mallenco đã có khá nhiều những tình huống xử lý không chính xác. Đặc biệt là 2 pha bị phạm lỗi trong vòng cấm của Pedro.

Clip trận đấu:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại