Báo chí Malaysia ca ngợi "người Việt lịch sự trong thất bại"

Hoài Dư |

Báo chí Malaysia đã lên tiếng ca ngợi sự thân thiện và tinh thần hiếu khách của CĐV VN sau trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 11-12.

Báo The Star (Malaysia) đăng tải bài viết mang tên: “CĐV VN chúc mừng tuyển Malaysia”. Trong bài viết này, tác giả nhận định:

“CĐV VN tỏ ra rất thân thiện trong trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình tối 11-12.. Dù nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 4-5 phải dừng chân ở bán kết nhưng người hâm mộ VN đã lịch sự trong thất bại và còn dành cho Malaysia những lời khen”.

Ngoài ra, báo The Star cũng đăng tải lại những lời động viên của người hâm mộ Malaysia dành cho các CĐV VN sau thất bại. Cụ thể, một người có tài khoản Facbook tên Say Bye viết:

“Đừng buồn, những người bạn. Các bạn phải tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chứng minh mọi phẩm chất ở những phút cuối cùng của trận đấu. Thật tuyệt vời!”.

Hay tài khoản Che Izwan nhận định: “Đừng buồn. Nó chỉ là một trận đấu và các cầu thủ VN đã thi đấu hết mình. Hòa bình từ Malaysia”.

Bình luận về trận bán kết lượt về Malaysia thắng VN 4-2, báo The Star ca ngợi sự thay đổi chiến thuật thần kỳ của HLV Dollah Salleh và cho đó là một trong những điểm mấu chốt để mang về chiến thắng cho Malaysia.

Trong bài viết: “Hổ (chỉ Malaysia) vồ trúng VN tại Hà Nội” của báo The Star, cây bút K. Rajan nhận định:

“HLV Dollah Salleh đã quyết định có năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát sau trận đấu lượt đi và những cầu thủ vào sân đã chứng minh được khả năng của mình.

Đó là sự xuất hiện của những con “chiến mã” cũ như Indra Putra Mahayuddin hay Mohd Badhri Radzi cùng sự trở lại của đội trưởng Shukor và cầu thủ chạy cánh Mohd Amri Yahyah từ án treo giò.

Bước đi táo bạo nhất của ông Dollah chính là bỏ rơi thủ môn số 1 Khairul Fahmi Che Mat và sử dụng thủ thành Mohd Farizal Marlias. Tất cả những sự thay đổi đó đã giúp Malaysia cải thiện được lối chơi của mình trước VN.

Ở trận này, các cầu thủ Malaysia cũng đã trình diễn một chiến thuật hợp lý, cầm bóng gọn gàng, hàng thủ chặt chẽ và sắc nét trên hàng tấn công”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại