Ba chàng Pháo thủ đầu tiên bị Arsenal ném "ra đường"

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tờ Goal đưa tin, đội chủ sân Emirates chính thức công bố 3 cái đầu tiên sẽ bị thải hồi trong mùa Hè năm nay gồm có Arshavin, Denilson và Sebastien Squillaci.

Arsenal đã thông báo rằng 3 cầu thủ Andrey Arshavin, Denilson và Sebastien Squillaci sẽ ra đi trong mùa Hè năm nay khi hợp đồng của họ hết hạn. Thời điểm cho 3 nhân vật trên chính thức được Pháo thủ cho "ra đường" là vào ngày 30/6 tới đây. Có lẽ phương án tốt nhất dành cho cả 3 cầu thủ trên là nên tìm ngay cho mình một đội bóng mới.

Về trường hợp của chàng tiền vệ người Nga - Andrey Arshavin thì có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều. Anh là một trong những cái tên gây thất vọng lớn nhất tại Emirates trong suốt thời gian qua và đặc biệt là tại mùa giải 2012/13.


	Andrey Arshavin là nhân vật đầu tiên bị Arsenal "trừ khử"

Andrey Arshavin là nhân vật đầu tiên bị Arsenal "trừ khử"

Kể từ khi gia nhập Arsenal vào năm 2009, Andrey Arshavin đã có 144 lần khoác áo ra sân nhưng ở mùa giải năm nay anh mới chỉ có 7 được xuất hiện trước đám đông khán giả và đều xuất phát từ băng ghế dự bị. Đặc biệt hơn, từ tháng Giêng năm nay, chàng tiền vệ người Nga không có lấy dù chỉ là 1 lần được góp mặt trên sân. Có thể nói sự hiện diện của Arshavin tại London lúc này gần như là bằng thừa.

Đồng hành cùng Arshavin còn có chàng tiền vệ người Brazil - Denilson Neves. Được biết, chàng tiền vệ 25 tuổi này gia nhập Arsenal từ năm 2006 nhưng sau 5 năm miệt mài cố gắng, anh vẫn không thể chiếm được lòng tin của HLV Wenger và bị gửi sang một CLB khác cho nhẹ gánh tiền lương. Kể từ đó đến nay, Denilson thi đấu cho Sao Paulo nhưng cũng không thể hiện được nhiều. Chính điều này đã khiến cho Arsenal đưa ra quyết định không gọi anh trở về và cứ bình thản chờ đến khi hết hạn hợp đồng.

Người thứ 3 là Squillaci. Cầu thủ người Pháp này có lẽ là nhân vật được xem như đã “chết” từ lâu ở Emirates. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho Arsenal (2010/11), Squillaci còn được ra sân tới 33 lần trên khắp các mặt trận. Nhưng đến mùa giải thứ 2, con số đó đã giảm xuống chỉ còn 6 và cho đến lúc này, Squillaci mới ra sân thi đấu được đúng 96 phút trong cả mùa giải 2012/13. Vậy nên, việc chàng trung vệ 32 tuổi này bị Arsenal “tống cổ” khỏi Emirates là điều chẳng mấy ai bất ngờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại