Arsenal đã rục rịch mở tiệc mừng vô địch, nếu...

Tiên Lâm |

Arsenal hiện đang kém đội dẫn đầu Leicester đến 11 điểm, nhưng những con số thống kê đang chỉ ra rằng họ không quá kém, chỉ là quá không may.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Arsenal là đội “siêu đen đủi” nhất Premier League, khi có đến 19 cú dứt điểm của họ tìm tới xà ngang, cột dọc của đối phương, thay vì vào lưới.

Ở chiều ngược lại, Tottenham là đội may mắn nhất khi từ đầu mùa đến giờ có 18 lần bóng làm rung khung gỗ của Hugo Lloris thay vì găm vào lưới.


Alexis Sanchez đánh bại thủ thành Jack Butland của Stoke, nhưng khung gỗ lại từ chối bàn thắng cho Arsenal.

Alexis Sanchez đánh bại thủ thành Jack Butland của Stoke, nhưng khung gỗ lại từ chối bàn thắng cho Arsenal.

Ngoài việc thi đấu cực hay mùa giải này và đang phăm phăm “một mình một ngựa” tiến về đích, Leicester City còn nhận được sự trợ giúp kha khá của thần may mắn.

Nếu tất cả những pha bóng dội xà ngang, cột dọc được tính thành bàn thắng, thì “Bầy cáo” sẽ bị lấy mất đến 10 điểm so với điểm số đang có hiện tại, còn 59 điểm với hiệu số bàn thắng +23.

Nếu điều tương tự cũng xảy ra với Arsenal, họ sẽ chễm chệ trên ngôi đầu, bằng điểm với Leicester (hiệu số +31), trong khi thi đấu kém hơn 1 trận.

Đáng lưu ý, dù rất đen đủi ở mùa giải này, nhưng Mesut Ozil cũng đã kịp kiếm cho mình 18 đường chuyền thành bàn, chỉ kém kỷ lục mà Thierry Henry đang nắm giữ có 2 lần.


Hugo Lloris là thủ môn may mắn nhất Premier League tính đến thời điểm này của mùa giải.

Hugo Lloris là thủ môn may mắn nhất Premier League tính đến thời điểm này của mùa giải.

Trong các đại gia Premier League, đến lúc này, Arsenal là đội duy nhất thắng Leicester trong cả 2 lần đối đầu.

Man City đang là đại gia tệ nhất khi đụng đội Top 1 Premier League, với 1 hòa và 1 thua.

Ngoài 2 vị trí bị xáo trộn của Leicester và Arsenal, cũng sẽ có khá nhiều sự thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng.

Tottenham quả không hổ danh là đội bóng “son” nhất, thay vì xếp thứ nhì, họ sẽ tụt xuống hẳn thứ 6 (mất 10 điểm), Man United lúc đó sẽ tụt xuống thứ 7, Chelsea thậm chí còn rơi xuống tận thứ 12.

Man City vẫn giữ nguyên vị trí thứ 4 của mình, nhưng xếp trên họ sẽ là West Ham, và Liverpool sẽ nhảy tót lên vị trí thứ 5, giành quyền dự cúp châu Âu mùa sau.

Tuy nhiên, 3 vị trí cuối bảng vẫn sẽ giữ nguyên, thậm chí Aston Villa lúc đấy sẽ chỉ có vỏn vẹn 12 điểm, thay vì 16 như hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại