Ancelotti sắp đẩy 7 ngôi sao Real “ra đường”

Trần Chân |

(Soha.vn) - Theo như tiết lộ mới nhất trên tờ AS, HLV Ancelotti của Real đã lên danh sách gồm 7 cái tên cần được loại bỏ khỏi Bernabeu vào mùa Hè năm nay. Trong số đó, đáng kể nhất vẫn là Higuain, Coentrao, Kaka, Di Maria.

Cách đây ít ngày, HLV Ancelotti đã chính ngồi vào chiếc ghế trên băng huấn luyện của sân Bernabeu. Công việc trước mắt của ông thầy người Italia rõ ràng là phải xây dựng một đội quân mới cho Kền Kền trắng.

Được biết, kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, Real đã có tới 4 sự bổ sung gồm Isco, Carvajal được mua về và Nacho cùng Jesse đôn lên từ đội 2. Đẩy quân số của Real lên thành 27 người (sau khi đã chuyển Carvalho tới Monaco và trả Essien về Chelsea). Hơn nữa, Real vẫn cần bổ sung thêm ít nhất 1 tiền vệ và 1 tiền đạo. Do đó, cần có ít nhất 4 người phải đi (hoặc cho mượn) vào mùa Hè năm nay.

Và trong kế hoạch thanh lọc nhân sự của Ancelotti không chỉ có 4 mà con số này lên tới 7. Đó là những cái tên như sau: Kaka, Coentrao, Higuain, Callejon, Di Maria, Adan và Jesus Fernandez.

	Kaka là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách phải

Kaka là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách phải "trảm" của Ancelotti

Đối với Kaka, ngôi sao người Brazil luôn là cái tên đầu tiên được nhắc tới trong mọi kế hoạch cải tổ của Real từ trước đến nay. Tuy nhiên, khoản lương quá cao lên tới 10 triệu euro/mùa của Kaka chính là trở ngại lớn nhất khiến anh chưa thể rời khỏi Bernabeu.

Coentrao tuy thi đấu khá hiệu quả nhưng việc cạnh tranh suất đá chính với Marcelo quả thực là một thử thách không nhỏ, cầu thủ này nhiều khả năng sẽ trở về Benfica dưới dạng cho mượn. Jose Callejon cũng đang nhận được sự quan tâm từ HLV Benitez bên phía Napoli. Còn với Di Maria, anh sẽ sắm vai trò quân bài chiến lược của Real trong việc chiêu mộ Gareth Bale khi được mang ra làm vật “thế thân”.

Về trường hợp của Higuain thì được xem như đã xong xuôi khi Arsenal đã sẵn sàng móc hầu bao để đưa cầu thủ này tới Emirates. Như vậy chỉ còn lại hai cái tên là Adan và Jesus Fernandez, họ đều là thủ môn. Được biết, trong suy nghĩ của Ancelotti,việc có sở hữu 4 thủ môn là điều không cần thiết. Hiện tại Real đã có Casillas và Lopez là quá đủ vậy nên, chuyện bán đi 2 người thừa là điều dễ hiểu.

Ở chiều ngược lại, Ancelotti đang mong chờ sự xuất hiện của Luis Suarez và Gareth Bale. Hai bản hợp đồng này dự kiến sẽ tiêu tốn của đội bóng Hoàng gia số tiền lên tới cả 100 triệu bảng. Do đó, việc bán đi những cái tên không cần thiết sẽ giúp Real thu lại được một khoản phí nhất định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại