Ai vượt được Công Phượng?

Thanh Hà |

Trong hệ thống chiến thuật 4-4-2 của cho Olympic Việt Nam, HLV Toshiya Miura dự định sử dụng một cặp tiền đạo. Đó cũng là sắp xếp từng được ông Miura ứng dụng ở AFF Cup 2014 với Công Vinh và Văn Quyết.

Dựa trên tính toán ấy, chúng ta có thể chỉ mặt 5 ứng viên cho 2 vị trí trên hàng công đội Olympic.

Đó là bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn của HAGL, Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T) và Hồ Phúc Tịnh (SLNA). Riêng Hồ Tuấn Tài tạm thời bị loại vì chấn thương.

Trong 5 cái tên còn lại, cả 3 cầu thủ phía sau đều không có suất đá chính ở CLB tại V-League. Công Phượng và Văn Toàn là 2 cá nhân duy nhất được ra sân thường xuyên.

Số 44 của HAGL cũng sở hữu thống kê ấn tượng với 4 lần lập công từ đầu giải, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng chân sút nội ở V-League 2015.

Công Phượng và Văn Toàn cũng là 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất với hàng loạt các giải đấu quốc tế cùng U19 Việt Nam.

Trong khi đó, ngoài Văn Thành từng có kinh nghiệm ở AFC Cup và AFC Champions League, Thanh Bình và Phúc Tịnh đều mới dự các giải nội địa.

Vượt trội về số lần ra sân ở V-League, hơn hẳn về số bàn thắng, sở hữu kinh nghiệm quốc tế dày dạn hơn và đang chơi thực sự hay tại đội tuyển Olympic, Công Phượng đã tự chiếm cho mình một vị trí vững chắc trên hàng công Olympic Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại