AFF Cup: Bí mật bản báo cáo của HLV Miura

Huy Phong |

Dù đã có cuộc làm việc kéo dài 3 tiếng vào sáng qua (15/12), nhưng cả VFF và HLV Miura đã từ chối nói về bản báo cáo kết quả ĐTVN tại AFF Cup vừa qua.

Như thường lệ, các HLV trưởng đều phải báo cáo với VFF sau mỗi giải đấu, dù thành công hay thất bại. Bản thân HLV Miura khẳng định ông không ngại vấn đề này và sẽ có những phân tích kỹ lưỡng về nhiều mặt về thành tích của ĐTVN tại AFF Cup vừa qua.

Tuy nhiên, sau cuộc làm việc vào sáng qua, cả VFF và HLV Miura vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì về bản báo cáo.

Theo nguồn tin của VietNamNet, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết chưa nhận được văn bản báo cáo nào từ VFF về kết quả thi đấu của ĐTVN tại AFF Cup vừa qua.

Vậy thì HLV Miura đã báo cáo chưa, hay hai bên giữ bí mật để tránh sự chú ý từ báo chí và dư luận?

Những thông tin từ cuộc làm việc giữa VFF và HLV Miura sáng qua, chủ yếu chỉ là kế hoạch của các đội tuyển quốc gia trong năm 2015. Theo đó, VFF và HLV Miura thống nhất sẽ gọi cầu thủ trẻ tham dự SEA Games 2008.

Ưu tiên hàng đầu của VFF cùng ông Miura là tạo nên một đội tuyển Olympic gồm nhiều tài năng trẻ để hướng đến mục tiêu xa hơn như SEA Games 2017, hay AFF Cup 2018.

Thất bại của ĐTVN chưa được người trong cuộc giải trình cụ thể. Ảnh S.N

Thất bại của ĐTVN chưa được người trong cuộc giải trình cụ thể. Ảnh S.N

Trước những ý kiến lo ngại về việc Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội có thể chưa sẵn sàng ngay tại SEA Games 28, VFF cũng thống nhất với HLV Miura sẽ không đặt ra chỉ tiêu cụ thể để tránh gây áp lực.

Vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm nhất sau thất bại của ĐTVN là HLV Miura sẽ báo cáo cụ thể như nào và quan điểm của VFF ra sao, thì đến giờ vẫn nằm trong bí mật.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chỉ nói ngắn gọn, việc ĐTVN đặt mục tiêu vào tới bán kết từ đầu giải, nên việc đội vào bán kết và mặc dù sau đó thua Malaysia không thể bị đánh giá là thất bại.

Tuy nhiên, dù thế nào thì HLV Miura cũng sẽ phải có báo cáo chi tiết về quá trình chuẩn bị, những gì làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm.

Nhiều khả năng trong bàn báo cáo của mình HLV Miura chỉ nhấn mạnh về vấn đề chuyên môn, trong khi đó VFF lại dành sự quan tâm khá lớn tới vấn đề tư tưởng.

Đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra những dấu hiệu bất thường trong trận thua Malaysia ở bán kết lượt về. Do cơ quan công an đang điều tra nên VFF cũng không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại