HLV Miura làm việc với VFF: Né tránh khi nói về thất bại của đội tuyển

Khắc Thuần |

Một trong những thông tin được nhiều người quan tâm nhất trong ngày hôm qua (15.12) chính là cuộc làm việc giữa HLV Miura và lãnh đạo VFF, để nghe BHL báo cáo về những vấn đề ở AFF Cup 2014, cũng như định hướng các đội tuyển trong năm sau.

Cuộc họp và những khuôn mặt mệt mỏi

Tham dự cuộc họp này ngoài ông Miura với vai trò HLV còn có ông Mai Đức Chung - Trưởng đoàn ĐTVN, ông Trần Quốc Tuấn - Phó VFF phụ trách chuyên môn và ông Lê Hoài Anh - TTK VFF.

Cuộc họp bắt đầu từ 10 giờ và kéo dài đúng 3 tiếng đồng hồ. Những người dự họp gần như bỏ cả cơm trưa và khi bước ra khỏi phòng họp, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

HLV Miura là người rời phòng họp đầu tiên. Ông là người được cánh phóng viên săn đón, tuy nhiên ông Miura chỉ nói một cách rất ngắn gọn rằng đây chưa phải là lúc thích hợp trả lời phỏng vấn giới truyền thông và từ chối mọi câu hỏi.

Tương tự, hai người còn lại là ông Mai Đức Chung và ông Lê Hoài Anh không giấu được sự mệt mỏi và cũng như ông Miura, hai ông này cũng gần như không cung cấp thông tin cho báo giới.

Tuy nhiên, khi bị vây ráp quá nhiều, PCT VFF Trần Quốc Tuấn cho biết:

“Thực chất cuộc họp hôm nay không phải bàn về ĐTVN tại AFF Cup bởi ông Miura vẫn đang làm báo cáo về quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội. Cuộc họp này chủ yếu là bàn về kế hoạch tập trung các đội tuyển trong năm 2015”.

Rõ ràng, ngoài tuyên bố mời cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ những nghi vấn có tiêu cực hay không ở ĐTVN tại AFF Cup 2014, thì cho đến nay, VFF vẫn chưa có thêm những động thái nào.

Theo nhiều chuyên gia bóng đá, VFF cần phải nghiêm túc họp, tiến hành “mổ băng” các trận đấu của ĐTVN, đặc biệt là trận lượt về giữa Việt Nam - Malaysia để có những bước xác minh đầu tiên.

Việc “mổ băng” này phải được thực hiện với một hội đồng có chuyên môn cao trong đó cần phải đặt vấn đề về trách nhiệm của VFF trong quá trình hỗ trợ đội tuyển.

Như việc mua vé máy bay phải lòng vòng qua TPHCM khiến cầu thủ mất sức ở trận lượt về, hay việc mau mắn tuyên bố về tiền thưởng cho các cầu thủ liệu đã là biện pháp ha. Song, có vẻ VFF vẫn chưa bàn vấn đề đó.

Lại lấy U.19 để… xóa nhòa bóng ma tiêu cực

Một trong những nhiệm vụ mà VFF và ông Miura thống nhất trong ngày hôm qua - theo thông tin từ VFF - là kế hoạch năm 2015 của ĐTQG.

Đặc biệt là ĐT U.22 tham dự vòng loại U.22 Châu Á vào tháng 3.2015 (tại giải này Việt Nam ở bảng I cùng các đội tuyển U23: Nhật Bản, Malaysia, Macao) và ĐT U.23 tham dự SEA Games 28 vào tháng 6.2015 tại Singapore.

Năm 2015 là năm khá đặc biệt đối với SEA Games, khi nước chủ nhà Singapore quyết định đẩy Đại hội TDTT ĐNÁ vào giữa năm thay vì cuối năm như mọi khi. Điều này cũng ảnh hưởng tới giải V.League, khi phải nghỉ gần 2 tháng để tập trung cho U.23 dự SEA Games.

Được biết, thành phần của U.23 năm tới là ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu các trận đấu quốc tế chính thức để tích luỹ kinh nghiệm.

Với mục tiêu xây dựng một ĐTQG ổn định và mạnh cho SEA Games 2017, AFF Cup 2018 và vào vị trí tốp đầu ĐNA, lãnh đạo VFF và HLV Miura thống nhất không đặt nặng vấn đề thành tích trước mắt mà tập trung vào xây dựng đội tuyển ổn định, có tương lai lâu dài.

Về mặt định hướng, nhiều khả năng HLV Miura sẽ được khuyến khích sử dụng những cầu thủ tốt nhất trong đội hình U.19 (sang năm là U.20) như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều…

Đây là những cầu thủ có thể dự cả SEA Games năm 2015 và SEA Games năm 2017.

Dù không tuyên bố cụ thể, song việc đưa ra định hướng trẻ hóa một cách triệt để U.23 và ĐTQG trong thời gian tới cũng được cho là động thái xóa đi áng mây tiêu cực đang lơ lửng trên đầu bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại