10 trận im tiếng, Van Persie vẫn được khen

Trần Chân |

(Soha.vn) - Thêm một trận đấu nữa Van Persie không thể ghi bàn và Man Utd để thua Man City ngay trên sân nhà nhưng HLV Alex Ferguson vẫn hết lời ngợi ca học trò.

Để thua ngay tại Old Trafford trong trận derby thành Manchester, đó hẳn là một kết quả buồn đối với những CĐV trung thành của Man đỏ. Tuy nhiên, trong cái nhìn của ngài Alex thì mọi chuyện diễn ra “hoàn toàn tuyệt vời” đặc biệt là với Robin Van Persie.

Trong trận đấu này, tiền đạo người Hà Lan đã có một pha đá phạt vô cùng đẹp mắt tạo điều kiện cho Phil Jones ghi bàn lập công cho đội nhà. Cùng với đó là tinh thần thi đấu nhiệt tình của cầu thủ năm nay đã 29 tuổi. Chỉ tiếc một mỗi, đây đã là trận đấu thứ 10 liên tiếp cựu tiền đạo của Arsenal im tiếng trên hàng công của Man Utd. Nhưng dẫu vậy, với HLV Alex Ferguson thì anh đã làm rất tốt công việc của mình.


	Van Persie vẫn nhận được sự ủng hộ của HLV Alex Ferguson

Van Persie vẫn nhận được sự ủng hộ của HLV Alex Ferguson

Trải qua 33 trận đấu, Van Persie ghi được 23 bàn thắng trên mọi mặ trận.

Nhưng đã 10 trận liên tiếp cầu thủ người Hà Lan không thể ghi bàn

Anh chuyển sang thi đấu cho Man Utd với giá 24 triệu bảng có thời hạn 4 năm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Scotland cho biết: “Tôi nghĩ rằng Van Persie đã có một ngày thi đấu rất tuyệt vời”.

“Nhìn vào cục diện chung của trận đấu, đây không phải là một ngày thi đấu tồi tệ đối với chúng tôi về mức độ chất lượng. Tất nhiên chẳng ai muốn để thua trong trận derby này nhưng chúng tôi vẫn ổn”.

“Đây là một trận đấu quyết liệt và rất căng thẳng của hai đội bóng hàng đầu nước Anh. Chúng tôi tỏ rõ sự nguy hiểm của mình trong các đợt phản công, những tình huống mà tôi nghĩ là các cầu thủ có thể làm tốt hơn. Nhưng dù sao thì tôi thấy rằng, trong hiệp 2, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc rằng, chúng tôi không gặp may”.

Về bàn thắng đầu tiên của Man City, HLV Alex Ferguson đã phàn nàn rằng, trọng tài đã bắt không chính xác trong tình huống James Milner sút tung lưới thủ thành De Gea.

Ngài Alex nói: “Ở bàn thắng đầu tiên, chắc chắn Tevez đã có tác động và anh đã đứng sau toàn bộ hàng thủ Man Utd nhưng trọng tài biên lại không nhìn thấy. Rõ ràng là cậu ấy đã việt vị và làm che mắt thủ môn. Nếu không pha can thiệp này thì tôi cũng không biết pha bóng sẽ kết thúc thế nào!”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại