Thể hiện sự "vô đối", Michael Phelps giành HCV thứ 22

Tiểu Mã |

Siêu kình ngư Michael Phelps tiếp tục thể hiện chuỗi phong độ chói sáng với tấm HCV Olympic thứ 22 trong sự nghiệp một cách quá thuyết phục.

Đó là tấm HCV ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, nội dung sở trường mà anh đã thống trị trong suốt 3 kỳ Olympic gần đây.

Michael Phelps giành HCV Olympic thứ 22

Ở 50m đầu tiên, kình ngư nước chủ nhà Thiago Pereira là người bơi nhanh nhất, sau đó là Lochte và Phelps. Tuy nhiên, ở phần còn lại, Phelps đã nhanh chóng bứt tốc và vượt lên.

Đặc biệt là 50m cuối cùng, siêu kình ngư người Mỹ đã thể hiện rõ trình độ vượt trội so với phần còn lại.

Anh bỏ xa những người bám đuổi để cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 1 phút 54 giây 66, hơn hẳn người giành HCB là kình ngư người Nhật Kosuke Hagino với 1 phút 56 giây 61 (châm hơn Phelps gần 2 giây).

Trong khi đó dù rất nỗ lực nhưng kình ngư Wang Shun của Trung Quốc chỉ giành HCĐ với thành tích 1 phút 57 giây 05.

Thể hiện sự vô đối, Michael Phelps giành HCV thứ 22 - Ảnh 2.

Michael Phelps đã có tấm HCV thứ 4 tại Olympic Rio và là tấm HCV Thế vận hội thứ 22 trong sự nghiệp.

Như vậy, với tấm HCV giành được ở nội dung 200m hỗn hợp, Michael Phelps đã nâng tổng số huy chương vàng ở các kỳ Olympic của mình lên con số 22. Đây cũng là tấm HCV thứ 4 của anh tại Olympic Rio 2016.

Tại Olympic 2016, Michael Phelps còn một nội dung để có thể nâng cao thành tích của mình là 100m bướm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại