Thế hệ trẻ Syria gánh vác trên vai nhiệm vụ tái thiết đất nước sau 10 năm xung đột

Hồng Nhung |

10 năm xung đột đã đem lại đau thương và khó khăn chồng chất cho những người trẻ ở Syria, song chính họ lại là những người phải gánh trên vai nhiệm vụ tái thiết đất nước.

Anh Ahmad Hamra - một nạn nhân chiến tranh Syria - cùng 2 đứa con bên ngoài một trại tị nạn ở Aleppo. Ảnh: Today Online

Anh Ahmad Hamra - một nạn nhân chiến tranh Syria - cùng 2 đứa con bên ngoài một trại tị nạn ở Aleppo. Ảnh: Today Online

Những người trẻ ở Syria đang phải gánh chịu những tổn thất cá nhân vô cùng to lớn và họ vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ tái thiết đất nước đang bị tàn phá nặng nề, sau một thập kỷ chiến tranh ở quốc gia Trung Đông này. Đây là khẳng định của Giám đốc Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế về khu vực Trung Đông Fabrizio Carboni khi công bố một báo cáo về cuộc sống của giới trẻ Syria trong 10 năm qua.

Theo báo cáo, hàng triệu người Syria đã phải tha hương do chiến tranh kéo dài 10 năm qua ở nước này. Trường học, bệnh viện và các dịch vụ công đã bị phá hủy trong các cuộc không kích và đạn pháo kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ Syria nổ ra vào giữa tháng 3/2011.

Trong cuộc chiến đó, những người dân Syria từ 18-25 tuổi đã phải trả một giá rất đắt. Khoảng 50% người dân Syria có bạn bè, người thân thiệt mạng trong cuộc chiến. Đau thương và khó khăn chồng chất song chính họ lại là những người phải gánh trên đôi vai nhiệm vụ tái thiết đất nước và đây là điều không công bằng với họ.

“Tái thiết đất nước đang đặt trên đôi vai những người trẻ tuổi. Thật là không công bằng khi họ phải dành cả tuổi thơ trong cuộc xung đột hoặc trải qua những hệ quả của xung đột khi là những người tị nạn ở quốc gia láng giềng và ở cả châu Âu”, Giám đốc Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế về khu vực Trung Đông Fabrizio Carboni cho biết.

Ước tính, gần một nửa thanh niên Syria đã mất đi thu nhập do xung đột. Cứ 10 người có đến 8 người đang phải nỗ lực để có được thực phẩm và trang thiết bị thiết yếu để đảm bảo cuộc sống hàng ngày./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại