The Guardian: Nếu không giành được Florida, mọi chuyện với ông Donald Trump coi như chấm dứt

Trung Mến |

Trong bầu cử Mỹ, có những bang có nhiều phiếu đại cử tri nhưng chưa thiên hẳn về ủng hộ một ứng viên nào, đó chính là những bang chiến trườn quan trọng mà hai ứng viên phải chiến thắng bằng mọi cách.

Dưới đây là kết quả tổng hợp về cử tri một số bang chiến trường của Mỹ, theo the Guardian.

Nhóm bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania ở phía Đông Bắc

Một ứng viên chiến thắng tại hạt này của bang cũng có thể chiến thắng lại hạt khác thuộc bang và ngược lại. Bang Pennsylvania khá đặc thù bởi bang có hai khu vực đô thị lớn và cộng đồng người da đen rất đông vốn thích Đảng Dân chủ. Tuy nhiên tại khu vực khác của bang, tỷ lệ người da trắng vốn thiên Cộng hòa cũng rất cao. Đảng Dân chủ đã thua tại bang này vào năm 2016 và ông Joe Biden không muốn lặp lại sai lầm đó.

Bang Florida

Bang Florida là một bang vô cùng quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nếu ông Donald Trump không thể thắng được Florida, mọi chuyện đối với ông coi như chấm dứt. Bang này rất đặc biệt vì cộng đồng người Mỹ Latinh rất lớn. Tuy nhiên, cộng đồng người Mỹ Latinh ở đây lại rất chia rẽ.

Cộng đồng người Mỹ gốc Cuba ở đây khá đông và nhóm này thường ủng hộ Donald Trump. Họ thích chính sách của ông với nhóm nước Mỹ - Latinh. Cộng đồng người Mỹ gốc Venezuela cũng rất đông đảo tại đây. Nhóm này cũng đánh giá cao quan điểm của Trump với các nước Nam Mỹ. Cho đến hiện tại, chênh lệch ủng hộ của hai ứng viên ở đây theo trưng cầu dân ý là Biden 53% còn Trump 48%, tuy nhiên phải tính đến sai số 3-5% của các cuộc trưng cầu dân ý.

Nhóm một số bang quan trọng khác

Ngoài ra còn cần phải kể đến một số bang Arizona, Texas, Georgia. Có một số bang mà kết quả bầu cử tại bang này luôn nói chính xác được ứng viên nào sẽ trở thành Tổng thống, nhưng những năm gần đây, bang này ngày một thiên Cộng hòa.

Bang North Carolina cũng cần được chú ý. Bang này đang ngày một thích Dân chủ hơn chính vì vậy ứng viên Joe Biden cũng sẽ có nhiều lợi thế tại đây. Thế nhưng cũng cần phải nhớ rằng Trump từng chiến thắng tại đây vào năm 2016.

Tỷ lệ bỏ phiếu của người dân Mỹ năm nay có thể cao nhất trong 112 năm, một nước Mỹ quá chia rẽ khiến nhiều người muốn đến các hòm phiếu để lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo cho đất nước mình.

Tính đến ngày thứ Sáu, hơn 86 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, theo giáo sư ngành khoa học chính trị tại đại học Florida, ông Michael McDonald.

Tỷ lệ người Mỹ đi bỏ phiếu sớm như vậy tăng đến 48% so với con số 58 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm vào năm 2016. Khi đó, tổng số người Mỹ đi bỏ phiếu đạt 136 triệu người.

Chính quyền một số bang tại Mỹ đã nới lỏng quy định bỏ phiếu sớm nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu.

Ngoài ra, phía Đảng Dân chủ cũng hối thúc mạnh mẽ những người ủng hộ cho đảng đi bỏ phiếu sớm trong năm nay.

McDonald ước tính khoảng 150 triệu người sẽ bỏ phiếu trong năm nay, tức tương đương tỷ lệ 65% cử tri, con số cao chưa từng thấy tính từ năm 1908.

Người đứng đầu bộ phận phân tích bầu cử tại trang FiveThirtyEight.com, ông Nate Silver, trong khi đó dự báo ước tính khoảng 165 triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu năm nay.

Tại hạt Travis, bang Texas, tính đến ngày thứ Tư tuần vừa rồi đã có 486.000 người đi bỏ phiếu. Con số này cao hơn so với tổng số cử tri của năm 2016 là 2%, tỷ lệ này sẽ còn cao hơn nữa vào ngày bầu cử.

Tại North Carolina, 3,87 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm, trong đó có 26% người không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại