Trung Quốc: Ngôi làng bị 20 "hố tử thần" bao vây

Bảo An |

(Soha.vn) - Những người dân tại một ngôi làng ở Hồ Nam (Trung Quốc) tỏ ra hoang mang sau khi 20 ‘hố tử thần’ bất ngờ xuất hiện xung quanh làng trong 5 tháng qua.

Từ tháng 9/2012, những chiếc "hố tử thần" với nhiều kích cỡ khác nhau đã bất ngờ xuất hiện quanh một ngôi làng ở thành phố Liêu Nguyên thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, việc khai thác than bừa bãi trong vùng đã phá hủy hệ thống nước ngầm và tạo ra những hố lớn trên cánh đồng, bờ sông trong những tháng gần đây.

Nước từ các nhánh sông trong vùng đã chảy vào các hố lớn, làm hơn 4.000 người dân thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Những chiếc hố làm sập nhiều nhà cửa và khiến dân làng hoang mang vì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa cho biện pháp để ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn. Một kế hoạch đền bù cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi ‘hố tử thần’ đang được bàn thảo.

Hố lớn xuất hiện sát nhà dân ở tại một ngôi làng ở thành phố Liêu Nguyên thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).
Người dân đứng xung quang một 'hố từ thần' khổng lồ trên cánh đồng.
'Hố tử thần' được cho là do tình trang khai thác than bừa bãi trong vùng gây nên.
Các hố lớn 'hút' hết nước từ các sông xung quanh.
Người dân cảm thấy rất hoang mang.
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại