Trung Quốc: Đầu năm mới, mỗi ngày một vụ cháy kinh hoàng

Thảo Nhung |

(Soha.vn) - 10 ngày đầu năm mới,Trung Quốc liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn lớn nhỏ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

1. Ngay ngày đầu năm mới, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất nhựa thuộc khu công nghiệp Tiêu Sơn, Triết Giang, khiến nhiều công nhân bị thương và 3 lính cứu hỏa thiệt mạng.

Lực lượng cứu hỏa đã phải huy động đến 13 đội và 49 xe cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa lớn.

Khung cảnh vụ cháy lớn ngày đầu năm 2013 tại Triết Giang.

2. Khoảng 7 giờ 50 phút sáng ngày 3/1, toàn bộ xưởng giày Hồng Đắc Lợi nằm ở đường Văn Chương (Ôn Châu, Chiết Giang) đều cháy rụi. Những người dân sống gần đó còn cho biết đã có một tiếng nổ vô cùng lớn xảy ra tại xưởng giày cùng lúc đó.

Đội cứu hỏa đang huy động lực lượng, dập tắt ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt.

3. Khoảng 8 giờ sáng ngày 4 /1, ngôi nhà tình thương của gia đình chị Yuan Lihai tại Lankao, Hà Nam, đã bất ngờ bốc cháy. Đây đang là nơi sinh sống của rất nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ trên khắp huyện Lankao.

Bảy trẻ em đã thiệt mạng và rất nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Cảnh sát địa phương cho biết hiện họ vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy.

Cảnh tượng đáng thương của các em bé tại tổ ấm tình thương đã bị thiêu trụi.

4. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 6/1, cháy lớn xảy ra tại kho cá đông lạnh bị bỏ hoang của Công ty TNHH cá nước ngọt Ôn Châu Ushiyama. Những người dân sống cách đó vài cây số cho biết họ cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa khổng lồ.

Nguyên nhân được xác định là do 3 đứa trẻ, con của công nhân đốt vật liệu cách nhiệt, đã đốt lửa để sưởi ấm. Ngọn lửa đã nhanh chóng bắt ra các vật liệu, khiến diện tích cháy lan rộng nhanh chóng. Rất may ba đứa trẻ đã được cứu thoát kịp thời.

Cột khói nhuộm đen một vùng trời.

5. Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 6/1, chợ bán buôn sản phẩm nông nghiệp tại Phố Đông, Thượng Hải đột nhiên phát hỏa. Một số khu vực hàng khô và thủy sản đã ngay lập tức bị bắt lửa và bị thiêu cháy.

Lực lượng cứu hỏa đã phải điều 16 đội cứu hỏa, gồm 57 xe chữa cháy, lập tức đến hiện trường. Vụ cháy đã khiến 5 người chết và 12 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hỏa đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

6. Một vụ nổ lớn đã xảy ra gần khu vực cửa hàng quần áo cao cấp Cáp Tây thuộc Cáp Nhĩ Tân vào hồi 9 giờ sáng ngày 7/1 vừa qua. Khói liên tiếp tỏa ra từ ngọn lửa, gây trở ngại lớn cho các nhân viên cứu hỏa.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, song may mắn là không có thiệt hại về người.

Lực lượng cứu hỏa đã mất rất nhiều thời gian mới tiếp cận được hiện trường vụ cháy.

7. Khoảng 1 giờ 25 phút đêm ngày 7/1, tại quận Hiếu Nghĩa, Văn Thủy, Sơn Tây, ngọn lửa từ xưởng dầu lớn đã bốc lên nghi ngút mà không rõ nguyên nhân. 18 nhân viên và 3 xe cứu hỏa đã được điều tới dập tắt đám cháy.

Những thùng dầu bốc cháy nghi ngút trong đêm.

8. Vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại một hộ dân cư ở thành phố Thường Thục, Giang Tô hôm 8/1, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Số thương vong này được cho là bởi lực lượng cứu hỏa đã chậm trễ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy.

9. Cùng ngày 8/1, một vụ cháy xưởng gia công diesel ở đường Liên Thủy, Hồ Bắc đã khiến một công nhân chết tại chỗ.

Khói bốc lên trong xưởng gia công.

10. Vụ cháy thứ ba tiếp tục xảy ra vào hồi 5 giờ 15 phút chiều ngày 8/1 tại khu phế thải của phố ẩm thực trong thành phố Thái Nguyên, Trung Quốc. Đám cháy đã được dập tắt sau 30 phút.  Rất may, không có thiệt hại về người và của, song hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn trong quá trình điều tra làm rõ.

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại