Triều Tiên cảnh báo không thể bảo vệ các Đại sứ quán sau 10/4

My Lan |

(Soha.vn) - Triều Tiên đã khuyên các nước sơ tán nhân viên của mình khỏi các Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, trong tình hình căng thẳng đang leo thang.


	Đại sứ quán Anh ở Bình Nhưỡng.

Đại sứ quán Anh ở Bình Nhưỡng.

Ngày 5/4, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết Bình Nhưỡng đã nói rằng  "từ 10/4, chính phủ Triều Tiên sẽ không thể đảm bảo sự an toàn cho các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế đặt tại nước này trong thời điểm căng thẳng". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh khẳng định họ chưa có ý định sơ tán Đại sứ quán.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao Triều Tiên đưa ra mốc 10/4, song có nhiều đồn đoán cho rằng Triều Tiên đang lên kế hoạch cho một hành động nào đó trong dịp sinh nhật của cố Chủ tich Kim Il Sung vào giữa tháng Tư.

Cũng trong hôm nay, ông Denis Samsonov, thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cho biết, đại diện của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã khuyên Nga  "nên xem xét lời đề nghị sơ tán nhân viên đại sứ quán Nga vì liên quan đến tình hình ngày càng căng thẳng".

Theo ông, thủ đô của Triều Tiên vẫn khá yên bình và không có dấu hiệu của sự gia tăng căng thẳng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavov cho biết Nga cũng sẽ làm rõ tình hình trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

Hiện hơn 20 cơ quan đại diện của nước ngoài, bao gồm các đại sứ quán Đức, Anh, Thụy Điển, Ba Lan... được đặt tại Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay hai tên lửa tầm trung của Triều Tiên đã được tàu chở tới bờ Đông của nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại