Thiếu nữ Ấn Độ vật lộn với con thơ, chồng nghiện ngập

Theo Infonet |

Lấy chồng từ năm 11 tuổi, sau 3 năm, Krishna đang phải vật lộn nuôi con 4 tháng tuổi, cùng người chồng thất nghiệp, giờ lại mắc thêm chứng rượu chè vì quá rảnh rỗi.

Tại bang Rajasthan ở Ấn Độ, rất nhiều cô gái tuổi teen đã sớm trở thành vợ, thành mẹ. Krishna là một trường hợp như thế.

Tháng 5/2010, khi 11 tuổi, Krishna lấy chồng 13 tuổi, Gopal Kishan. Cuộc sống của cô cơ cực, con nhỏ, chồng thất nghiệp. Do rảnh rỗi, người chồng tìm đến rượu chè. Có những lúc, bà mẹ trẻ tội nghiệp đã ngồi khóc, sợ chồng một ngày nào đó rượu say sẽ làm hại đến đứa bé.

Krishna lấy chồng từ thuở 11.

Chồng Krishna lúc lấy cô mới 13 tuổi.

Ảnh cưới của cặp vợ chồng tuổi teen.

Phút giây tình cảm của cặp vợ chồng tuổi teen.

Cả nhà trông chờ vào ruộng đậu tương, nhưng việc trồng đậu đang gặp khó khăn.

Ông bố trẻ và cha ruột.

Ông bố trẻ nằm dài vì công việc nhàn hạ và đang chờ tìm công việc mới.

Do rảnh rỗi, Kishan tìm đến với rượu chè.

Bà mẹ trẻ 14 tuổi sống trong cơ cực, tăm tối.

Ông bố trẻ nựng con trên võng.

Những lúc rỗi việc, anh lại uống rượu để giải khuây.

Hoặc chơi với con.

Krishna gục đầu khóc. Cô lo sợ chồng say rượu có thể làm con trai 4 tháng tuổi ngã khi chơi với con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại