Thái bác bỏ đề xuất áp lệnh giới nghiêm ở miền Nam

Theo Vietnam+ |

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp của Trung tâm thực thi các chính sách và chiến lược giải quyết vấn đề miền Nam

Ngày 15/2, Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr cho biết, lệnh giới nghiêm sẽ không được áp dụng tại ba tỉnh miền Nam Yala, Pattani và Narathiwat.

Tuy nhiên toàn bộ các cơ quan tình báo, lực lượng chống bạo động phải đề cao cảnh giác và đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công trả thù của lực lượng phiến quân.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp của Trung tâm thực thi các chính sách và chiến lược giải quyết vấn đề miền Nam, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Chalerm Yubamrung.

Tại cuộc họp, các quan chức an ninh đã thảo luận toàn bộ ý kiến của nhân dân địa phương, các lãnh tụ tôn giáo và chính quyền 3 tỉnh miền Nam, cũng như những báo cáo của lực lượng quân đội vùng 4 và Trung tâm quản lý hành chính các tỉnh miền Nam.

Thi thể các tay súng đột kích căn cứ quân sự ở Bacho thuộc tỉnh miền Nam bất ổn Narathiwat bị tiêu diệt ngày 13/2

Theo ông Paradorn, lệnh giới nghiêm là không cần thiết do những người tham dự cuộc họp tự tin vào khả năng kiểm soát của lực lượng chức năng. Tình hình an ninh ở ba tỉnh miền Nam đang được cải thiện khi nhân dân địa phương phối hợp tốt hơn với chính phủ.

Đề xuất áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số khu vực tại ba tỉnh miền Nam được Phó thủ tướng Chalerm đưa ra cuối tuần trước sau hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào giáo viên và nhân viên an ninh. Đề xuất này ngay lập tức bị phản đối từ các nhóm cánh hữu, cộng đồng nhân dân miền Nam và đảng Dân chủ đối lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại