Tân Thủ tướng Nhật gây tranh cãi vì hát quốc ca

Tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định hát quốc ca là bước đi đầu tiên để “giành lại Nhật Bản", trong khi đó, động thái này lại bị giới phê bình chỉ trích.

Tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe
Tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Ngày hôm nay (7/1), nội các của chính phủ mới do ông Shinzo Abe đứng đầu đã chính thức bắt đầu ngày làm việc trọn vẹn đầu tiên kể từ sau khi đắc cử hồi tháng trước. Và một việc khá bất ngờ đã được ông Abe cùng các cộng sự làm nhân dịp này đó là hát quốc ca Kimigayo.

“Chúng tôi đã đưa chính phủ trở lại với một đảng mà có thể dõng dạc hát ‘Kimigayo’ vào đầu ngày làm việc và thực sự có khả năng thực hiện bước đi đầu tiên để ‘giành lại Nhật Bản’”, tờ Sankei dẫn lời Thủ tướng Nhật.

“Giành lại Nhật Bản” là một trong những khẩu hiệu mà đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông Abe đưa ra trong chiến dịch tranh cử vừa qua, với mục tiêu đưa LDP, một đảng có truyền thống dẫn dắt chính trường Nhật, trở lại cầm quyền chỉ sau 3 năm thất bại trước đảng Dân chủ.

“Kimigayo” là một bài hát ngắn, có giai điệu u sầu cùng ca từ ca ngợi vị hoàng đế từ thời xa xưa, từng là bài quốc ca phổ biến tại Nhật trước Thế chiến II. Tuy nhiên đến nay, giới phê bình xem đây như một biểu tượng của quá khứ đế quốc và chủ nghĩa quân phiệt.

Sự phản đối của công chúng Nhật đối với bài quốc ca này cũng như lá quốc kỳ "Hinomaru" đã giảm dần trong những năm gần đây. Và bài quốc ca thường vang lên ở trường học cũng như các sự kiện thể thao.

Dù vậy đây là vấn đề vẫn dễ gây tranh cãi, nhất là khi có sự tham gia của các chính trị gia. Các giáo viên trường công lập của Nhật từng kiện chính quyền vì họ bị buộc phải đứng và hát quốc ca tại các sự kiện chính thức. Tuy nhiên, vụ kiện của họ không thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại