Suýt chết vì... ngực khủng của bạn gái

BB |

(Soha.vn) - "Vòng 1" của phụ nữ đôi khi lại trở thành thứ "vũ khí" giết người thật lợi hại.

Một số người đàn ông trên thế giới đã trở thành nạn nhân của những vòng 1 ngoại cỡ của người bạn gái, thậm chí còn suýt mất mạng cho dù vô tình hay cố ý.

Đó là một trường hợp xảy ra tại căn hộ mà Donna Lange và bạn trai đang sống chung ở Everett, bang Washington, M. Trong một buổi tối lúc tranh cãi, Donna, 57 tuổi, đã đẩy bạn trai ngã xuống sàn nhà rồi trèo lên người ông này và dùng bộ ngực khủng ấn xuống mặt nạn nhân.

Với thân hình thấp bé, lại nhẹ hơn bạn gái khoảng 8 kg khiến cho người đàn ông tội nghiệp không thể chống cự.

Khi cảnh sát được gọi tới hiện trường thì các nhân viên y tế đang làm thủ thuật hồi sinh tim phổi cho nạn nhân. Tuy nhiên sau khi được đưa đến bệnh viện thì ông này đã qua đời. Cảnh sát cho hay khi sự việc xảy ra, ngoài Donna còn có cả hai người phụ nữ khác tại hiện trường. Cả 4 người đều trong tình trạng say xỉn.

Lúc tỉnh rượu, bà Donna Lange thậm chí không hiểu sao bạn trai lại bị chết như thế. Ngay sau đó, người phụ nữ này bị buộc tội giết người cấp độ 2 và đã tạm thời bị bắt giữ.

Một vụ án cố ý mưu sát khác bằng "vũ khí" đặc biệt là ngực khủng diễn ra tại Đức. Nạn nhân là anh Tim Schmidt, 30 tuổi, hành nghề luật sư, đã cáo buộc bạn gái Franziska Hansen, 33 tuổi cố tình mưu sát anh bằng bộ ngực ngoại cỡ của cô.

Tim cho biết bạn gái anh đã dụ anh chơi một trò chơi trên giường trong khi hai người đang có quan hệ tình dục. Trong “cuộc chơi” đó cô nàng đã bất ngờ chộp lấy đầu anh và ép chặt vào bộ ngực vĩ đại của mình khiến cho Tim không thể thở được, suýt chết ngạt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chính lúc thập tử nhất sinh đó, Tim đã cố gắng lấy hết sức bình sinh để đẩy cô bạn gái ra và chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu trong tình trạng khỏa thân.

Theo Tim Schmidt thì nguyên nhân khiến bạn gái định hại anh là do cô nàng ghen tị với sự nghiệp thành công của bạn trai.

(TH)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại