Phát hiện quảng cáo rao bán trẻ con trên website mua sắm

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Theo thông tin trên quảng cáo này, mỗi đứa trẻ có giá 1.000 USD.

Cảnh sát Indonesia đang điều tra một quảng cáo rao bán hai trẻ nhỏ giá 1.000 USD trên trang mua sắm và đấu giá trực tuyến Tokobagus.com.

Phát ngôn viên cảnh sát Jakarta, ông Riwanto cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu Tokobagus phải trình bày cách mà quảng cáo này được đăng lên, đăng lên trong bao lâu và liệu có vụ giao dịch nào được tiến hành hay không".

Cảnh sát phát hiện ra quảng cáo này hồi tuần trước. Hiện Ủy ban Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em tại Indonesia cũng đã vào cuộc.

Giao diện của website mua bán trực tuyến Togobagus.

Chủ tịch Ủy ban Arist Merdeka Sirait cho biết : "Có một bức ảnh và số điện thoại liên lạc được đăng tải. Chúng tôi đã gọi cho người rao bán và anh ta nói rằng anh ta muốn bán 2 đứa trẻ 18 tháng tuổi, một trai một gái với giá khoảng 1.000 USD cho mỗi đứa".

"Chúng tôi đang đàm phán và nói về chuyện giấy khai sinh thì anh ta dập máy. Chúng tôi đã cố liên lạc lại với anh ta nhưng không thể".

"Đây có vẻ là một thủ đoạn mới của các băng nhóm buôn bán trẻ em. Chúng tôi rất lo lắng và phải ngăn chặn ngay tội ác này".

Trang web Tokobagus cũng đã đăng tải lời xin lỗi trên Twitter, nói rằng vụ việc này là  "lỗi của con người" và rằng họ không cố ý. Quảng cáo hiện đã được gỡ bỏ trên trang.

Những người dân Indonesia đã quen dùng các trang web mua sắm và đấu giá để bán bất cứ thứ gì, từ ô tô, đồ trang sức cho tới nội tạng người. Đã có hàng trăm các quảng cáo rao bán thận trên mạng với giá 50 triệu rupiah (khoảng 5.000 USD).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại