Pháp: Hàng nghìn xe hơi bị đốt cháy

Chính phủ Pháp cho biết 1.193 chiếc xe hơi đã bị đốt cháy trên khắp đất nước trong lễ Giao thừa - một "truyền thống phá hoại" đã có lịch sử hơn 20 năm.

Đốt những chiếc xe đậu đỗ bất kỳ đâu mà không có chủ nhân ở đó đã thành một hiện tượng phổ biến trong đêm Giao thừa tại Pháp, mặc dù các phương tiện thường không bị đốt tại các thành phố lớn như Paris, hãng thông tấn AP đưa tin.

Báo cáo về 1.193 chiếc xe bị thiêu rụi đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy so với người kế nhiệm của mình, ông Francois Hollande.

Ông Sarkozy đã ngừng thông báo về số xe bị đốt sau Giao thừa năm 2009 bởi ông tin rằng việc làm này sẽ khuyến khích tội phạm. Trong khi ông Hollande lại cho rằng công bố số lượng xe bị đốt sẽ ngăn chặn thanh niên thực hiện hành động này.

AP trích dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls cho biết 1.193 chiếc xe bị thiêu vào đêm Giao thừa năm nay. Số lượng xe bị đốt đã tăng nhẹ từ Giao thừa năm 2009, khi 1.147 phương tiện bị phá hủy.

 

Đốt xe không phải là một cách tổ chức năm mới bất thường tại Pháp với "truyền thống phá hoại" được bắt nguồn từ những năm 1990 của các thanh niên.

Hành động này thường diễn ra tại các thị trấn nhỏ và những khu dân cư nghèo như Strasbourg, phía đông nước Pháp.

Đốt phương tiện giao thông không chỉ xuất hiện trong đêm Giao thừa mà còn được thực hiện trong các cuộc biểu tình.

Không phải tất cả mọi người đều hài lòng với chính sách công bố số xe bị đốt trong lễ Giao thừa.

Bruno Beschizza, thư ký quốc gia về vấn đề an ninh cho đảng UMP của Pháp, cho biết việc tiết lộ các thống kê sẽ kích thích thanh niên phạm tội nhiều hơn.

"Chúng tôi biết rằng các khu dân cư cạnh tranh" với nhau để xem ai đốt được nhiều xe hơn, Beschizza phát biểu trên iTele TV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại