Pháo hoa đêm giao thừa rực sáng khắp nơi

My Lan |

(Soha.vn) - Pháo hoa và tiếng hò reo, chúc tụng năm mới 2013 an lành, hạnh phúc liên tục diễn ra trên khắp thế giới.

New York, Mỹ (GMT - 5)

Hàng nghìn người dân đã đổ về Quảng trường Thời đại ở New York, cùng nhau đếm ngược tới thời khắc chuyển giao và hân hoan chúc mừng trong tiếng pháo hoa nổ vang trời.

Quả cầu ánh sáng khổng lồ, được ghép từ 288 tấm pha lê đã dần được hạ xuống Quảng trường thời đại, làm rực sáng con số 2013 cao 2 mét tại đây.

 

Những tấm pha lê được khắc hình chim bồ câu theo chủ đề đón năm mới của người Mỹ: "Hãy để hỏa bình lan tỏa".

Trước thời điểm giao thừa hơn 1 tuần , con số 13 đã được trưng bày tại Quảng trường Thời đại, chào đón năm mới sắp tới. Để dập tắt nỗi lo vận xui về con số 13, 13 đồ vật được cho là mang lại sự may mắn trong nhiều nền văn hóa, bao gồm cả tượng phật và cỏ 4 lá, được đặt quanh nó.

Paris, Pháp (GMT - 1): Người dân khắp Paris đã cùng đổ về quảng trường Trocadero, ngắm pháo hoa và chúc tụng năm mới hạnh phúc, an lành.

London, Anh (GMT): Gần 300.000 người dân ở thủ đô London đổ ra đường chờ đợi khoảng khắc giao thừa trên sông Theme và tháp đồng hồ Victoria (trước đây là Big Ben), bất chấp thời tiết lạnh giá.

Tháp đồng hồ Victoria và tòa nhà Quốc hội tại London.

Mưa lớn kéo dài gần 2 tuần qua đã khiến người dân Anh lo lắng rằng năm nay, họ sẽ đón Tết trong nước lũ và sấm chớp. Tuy nhiên, may mắn đã đến với người Anh ngay từ những giây phút đầu năm mới khi mà bữa màn pháo hoa hoành tráng đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Berlin, Đức (GMT 1): Pháo hoa chào năm mới đã rực sáng trên bầu trời cổng Brandenburg - một trong những biểu tượng của thành phố Berlin. Dọc suốt 80.000 m2 quanh khu vực này là các màn hình lớn, sân khấu ca nhạc, những màn biểu diễn ánh sáng ấn tượng.

Pháo hoa tỏa sáng trên cổng Brandenburg.

Athens, Hi Lạp (GMT 2): Đền thờ Parthenon vào ngày đặc biệt này luôn sáng rực và nhộn nhịp bởi pháo hoa, đèn sáng lấp lánh và tiếng người dân chúc tụng, ăn mừng năm mới vừa tới.

Trong bài phát biểu chào năm 2013, Thủ tướng Hi Lạp Antonis Samaras đã tuyên bố rằng năm 2013 với Hi Lạp là "năm của hi vọng", đồng thời hứa vực dậy nền kinh tế đang chịu khủng hoảng nặng nề nhất này.

 

Moscow, Nga (GMT 3) Quảng trường Đỏ tại Moscow (Nga) sáng rực với màn pháo hoa hoành tráng. Khu vực này luôn là tâm điểm của các hoạt động chào đón năm mới ở thủ đô Moscow, với hàng nghìn người tham dự.

Quảng trường Đỏ trong thời khắc giao thừa.

Khác với nhiều nơi khác - nâng ly rượu chúc mừng nhau nhân dịp năm mới, tại các nhà hàng, quán bar... ở quanh quảng trường Đỏ, rượu và các đồ uống có cồn bị cấm bán nhằm ngăn chặn mọi sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Dubai, Ả Rập (GMT 4): Người dân Dubai đã cùng nhau đón chào thời khắc chuyển giao sang năm mới với pháo hoa sáng chói trên đỉnh tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa và dàn nhạc sống biểu diễn xuyên đêm. Đây được đánh giá là bữa tiệc năm mới hoành tráng và ngoạn mục chưa từng có trên thế giới.

Pháo hoa nhiều màu sắc tại tòa nhà Burj Khalifa.

Ước tính có hơn 1 triệu khách du lịch trực tiếp tới thành phố này và hơn 2 tỉ người xem trực tuyến cùng hòa chung không khí năm mới rộn ràng với Dubai.

New Delhi, Ấn Độ (GMT 5:30): Tại New Delhi, không khí đón năm mới có phần trùng xuống sau cái chết tức tưởi của nữ sinh trường Y - nạn nhân vụ hãm hiếp tập thể trên xe bus.

Một vài khách sạn, câu lạc bộ và tổ chức tại thủ đô của Ấn Độ đã quyết định hủy bỏ kế hoạch đón năm mới tưng bừng. Thay vào đó, họ cùng nhau thắp nến để bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông của mình, đồng thời nguyện cầu năm mới an lành cho nữ giới, những nạn nhân tiềm tàng của các vụ tấn công tình dục.

Người dân Ấn Độ thắp nến cầu an lành cho năm mới.

Yangon, Myanmar (GMT 6:30): Lần đầu tiên, khoảng 90.000 người dân thủ đô tụ tập trước chiếc đồng hồ kĩ thuật số khổng lồ, cùng nhau đếm ngược tới thời khắc giao thừa.

Pháo hoa, nhạc sống và rất nhiều hoạt động khác đã tạo nên bữa tiệc năm mới hoành tráng, dân chủ tại một quốc gia từng nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ quân sự suốt 5 thập kỉ qua.

Tại một sân khấu lớn trên đường phố Yangon.

Jakarta, Indonesia (GMT 7): Cùng với pháo hoa tưng bừng, bữa tiệc đường phố chào năm mới đã được tổ chức trên con đường cao tốc 8 làn đường, dài 7 km tại thủ đô của Indonesia.16 sân khấu lớn đã được dựng lên dọc suốt con đường vốn rất đông đúc xe cộ qua lại này.

Hàng nghìn người tụ tập quanh đại lộ kinh doanh chính tại Jakarta.

Hong Kong (GMT 8): Hong Kong đã chính thức bước sang năm 2013 bằng màn trình diễn pháo hoa trị giá 1,6 triệu USD sáng chói trên bầu trời cảng Victoria. Đây là màn pháo hoa lớn nhất tại khu tự trị này từ trước tới nay.

Cảng Victoria thời khắc đón năm mới 2013.

Pháo hoa làm rực sáng tòa nhà cao 101 tầng - cao nhất thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Bình Nhưỡng, Triều Tiên (GMT 9): Lần đầu tiên trong lịch sử, Triều Tiên tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới. Hàng triệu người dân đã tập trung từ rất sớm ở trung tâm thành phố, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao. 

Bầu trời Bình Nhưỡng lần đầu được thắp sáng bằng pháo hoa chào năm mới.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, vào thời khắc chuyển giao này, các ngôi chùa đã gióng lên 108 hồi chuông nhằm xua cái xấu, cầu mong hạnh phúc, an lành trong năm mới. Những quả bóng bay chứa mảnh giấy ghi điều ước cũng được những người dân Nhật đã thả đi từ tháp Tokyo.

Tại Hàn Quốc, bất chấp thời tiết giá rét, hàng nghìn người đã tập trung ở tháp chuông Bosingak (Seoul) để chờ đợi giao thừa và lắng nghe 33 hồi chuông báo hiệu năm mới đã sang. Lễ thỉnh chuông ở Bosingak là một nghi thức quan trọng đối với người Hàn Quốc.

Sydney, Úc (GMT 10): Gần 2 triệu người đã tụ tập từ rất sớm dọc cầu cảng Sydney để chiêm ngưỡng màn pháo hoa hoành tráng, trị giá khoảng 6,5 triệu USD chào năm mới.

Chương trình chào năm mới năm nay do nữ ca sĩ Kylie Minogue làm MC.

Ngoài khoảng 1,5 triệu người trực tiếp tới đây, màn pháo hoa chào năm mới tại một trong số những điểm đầu tiên đón năm mới này cũng thu hút được khoảng 2 tỉ người xem qua truyền hình và mạng internet trên khắp thế giới.

Auckland, New Zealand (GMT 12): Thế giới đã chính thức tiễn năm cũ, đón năm mới trong tiếng pháo hoa và không khí rộn ràng tại đảo quốc New Zealand.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã lo ngại rằng thời tiết xấu có thể ảnh hưởng tới chương trình đón năm mới tại đây. Tuy nhiên, tới thời khắc giao thừa, các hoạt động chào năm mới ngoài trời ở đây diễn ra vô cùng sôi nổi nhờ trời quang mây tạnh.

Pháo hoa trên đỉnh tòa nhà Auckland Sky Tower tại Aukland.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại