Palestine tạm ngừng gia nhập các cơ quan của LHQ

Bộ Ngoại giao Palestine cho biết các nhà lãnh đạo nước này đã quyết định tạm ngừng nỗ lực xin gia nhập các cơ quan của Liên hợp quốc trong vòng hai tháng.

Trong một động thái thể hiện thiện chí, Bộ Ngoại giao Palestine ncho biết các nhà lãnh đạo nước này đã quyết định tạm ngừng nỗ lực xin gia nhập các cơ quan của Liên hợp quốc trong vòng hai tháng để tạo điều kiện cho Mỹ trong việc khôi phục các cuộc đàm phán với Israel,thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Phát biểu trên ĐàiTiếng nói Palestine, Ngoại trưởng Riad Al-Maliki nêu rõ:"Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị khoảng thời gian hai tháng để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông... và Palestine đã đồng ý. Nhưng nếu ông Kerry thất bại, Palestine sẽ tái khởi động nỗ lực nhằm đạt mục tiêu gia nhập các tổ chức quốc tế."

Palestine tạm ngừng gia nhập các cơ quan của LHQ
 

Chính quyền Mỹ tuy phản đối việc nâng quy chế Palestine lên nhà nước quan sát viên phi thành viên Liên hợp quốc (được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua cuối năm 2012), nhưng sau sự kiện này, Mỹ trở nên quan tâm hơn tới việc xúc tiến đàm phán hòa bình ở Trung Đông, vốn bị gián đoạn từ năm 2010.

Cố gắng của Wasington càng được thể hiện khi Tổng thống Barack Obamacó chuyến thăm chính thức tới khu vực này hồi tháng trước.

Theo ông Obama, Ngoại trưởng Kerry sẽ cùng với các nhà lãnh đạo Palestine và Israel tìm cách thu hẹp bất đồng về các điều kiện khôi phục lại đàm phán.

Palestine yêu cầu Israel ngừng hoàn toàn việc xây dựng các khu định cư Do Thái tại khu Bờ Tây trước khi nối lại bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào, song điều kiện tiên quyết này của Palestine bị Tel Aviv bác bỏ khiến các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên bị đình trệ suốt từ tháng 10/2010.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại