Triều Tiên – quốc gia bí ẩn nhất thế giới đang khiến tất cả phải giật
mình ngạc nhiên trước những thay đổi mang tính cách mạng trong đời sống
văn hóa xã hội. Kể từ ngày ông Kim
Jong-un lên cầm quyền từ cuối năm ngoái, nhiều sự kiện có ý nghĩa mang
dấu ấn của nhà lãnh đạo mới đã diễn ra ở nước này.
Lính nữ Bắc Triều Tiên diễn tập.
Phát triển mạng điện thoại 3G
Điện thoại di động đang ngày càng trở thành một thứ thiết bị phổ biến trong cuộc sống thường nhật của người dân Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ có 1 triệu người đăng kí sử dụng điện thoại di động trên mạng 3G vào cuối năm 2012, đây là một động thái đem lại lợi ích cho người dân của Bình Nhưỡng.
60% người sử dụng điện thoại di động tại thủ đô Bình Nhưỡng có độ tuổi từ 20 – 50 và cước điện thoại đã giảm trong năm nay với nhiều gói sử dụng phù hợp với từng đối tượng. Trước đây quốc gia này khá chặt chẽ trong việc phát triển internet và điện thoại di động
Điện thoại di động là một điều rất mới mẻ tại Bắc Triều Tiên - ảnh: Reuters
Miền Bắc cấm sử dụng điện thoại di động từ năm 2004 sau khi một vụ nổ xảy ra tại đường sắt Ryongchon, chỉ một vài giờ sau khi tàu chở nhà lãnh đạo Kim Jong-il đi qua tuyến đường này, quan chức an ninh nghi ngờ điện thoại di động đã được sử dụng để kích hoạt quả bom.
Ô tô, trung tâm thương mại cao cấp mọc lên như nấm
Pothongang Ryugyong là trung tâm thương mại cao cấp đầu tiên tại Triều
Tiên và mới được mở cuối năm 2011. Tại đây, các mặt hàng nhập khẩu từ
thức ăn, quần áo đến đồ điện tử và nội thất được bày chật kín. Khách
hàng đến đây cũng có thể thanh toán bằng ngoại tệ. Hai nhà hàng Italy do
người nước ngoài làm chủ vừa được mở ra tại Bình Nhưỡng. Họ bán pizza,
mỳ Ý, rượu và cả Coca Cola nhập từ Italia.
Theo những nhân viên nước ngoài làm việc tại Triều Tiên, gần đây, thậm số ô tô đi lại trên đường còn đông đúc và náo nhiệt hơn trước. Dù đa phần người dân nước này vẫn dùng xe cũ, nhưng những chiếc Mercedes, BMW, Lexus, Toyota và Land Rover mới coóng cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Số lượng ôtô tăng lên khiến những vụ tắc đường nhỏ bắt đầu xuất hiện, điều vốn hiếm có vài năm trước.
Công khai xuất hiện cùng phu nhân xinh đẹp
Người lãnh đạo cao nhất nước này – Kim Jong-un đã chính thức tuyên bố kết hôn, đồng thời công khai những hình ảnh mới nhất, thoải mái tự tin bên cạnh phu nhân trong các chuyến thị sát, tham quan... Trước đây, cả cha và ông nội của Kim Jong–un đều không bao giờ chụp ảnh với vợ tại các sự kiện được công bố rộng rãi.
Vợ chồng ông Kim Jong-un thăm công viên giải trí ở Bình Nhưỡng.
Thậm chí, phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên là Ri Sol-Ju còn hiện đại cầm túi xách hiệu Christian Dior (trị giá khoảng 1.500 USD) khi cùng chồng thị sát một đơn vị quân đội.
Không chỉ vậy, hình ảnh Jong-un xuất hiện trước công chúng giờ đây là đôi giầy cao gót kiểu Cuba nhằm tăng chiều cao, kiểu đầu chẻ ngôi giữa, gọt cao tóc hai bên tai, kiểu tóc được xem là tuyên ngôn về "tuổi trẻ", "tham vọng" và hiện đang được giới trẻ ở Triều Tiên rất ưa chuộng.
Phụ nữ Triều Tiên được phép đi xe đạp sau 20 năm
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại được ca ngợi vì cho phép phụ nữ đi xe đạp ở khu vực đông dân cư.
Đây là một trong nhiều dấu hiệu tốt cho thấy nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đang thay đổi Triều Tiên trở nên cởi mở hơn. Trước đây không lâu, ông Kim Jong-un đã bãi bỏ một số lệnh cấm phụ nữ mặc quần jeans, đi giày cao gót, đeo hoa tai...
Những năm 1990, những ai lần đầu vi phạm lệnh cấm đi xe đạp sẽ bị phạt khoảng 40 USD (Ảnh: ORANGE)
Nhật báo Daily NK của Triều Tiên đưa tin “chính quyền Triều Tiên cho phép phụ nữ đi xe đạp từ tháng 8”. Tờ báo cho biết người dân Triều Tiên rất phấn khởi với quyết định trên nên không ngớt lời tán tụng ông Kim Jong-un.
Những năm 1990, cựu Chủ tịch Kim Jong-il ban hành lệnh cấm phụ nữ đi xe đạp vì cô con gái của một trong những tướng lĩnh của Triều Tiên chết do bị tai nạn giao thông khi đang đi xe đạp tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.
Ngoài ra, chính quyền cũng cho phép người dân sở hữu máy tính cá nhân, mặc dù phải đăng ký với nhà chức trách và sẽ được kiểm tra ổ cứng bất cứ khi nào. Theo báo chí phương Tây, có một thứ mà người Triều Tiên vẫn chưa được tiếp cận: đó là internet. Thậm chí ở các trường đại học và các viện nghiên cứu cũng chỉ sử dụng những mạng lưới riêng và chỉ được truy cập các trang web nước ngoài trong những trường hợp ngoại lệ.