"Người dân Hàn Quốc phản đối Mỹ, chống chiến tranh"

Trong thời gian xảy ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã có khá nhiều vụ biểu tình lớn nhỏ diễn ra tại Seoul của những người Hàn Quốc yêu hòa bình.


	Sau khi những thông tin quân sự liên tiếp được Hàn Quốc và Triều Tiên cập nhật nhiều người đã tỏ ra quan ngại về việc sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh liên Triều lần thứ 2 thì truyền thông TQ đã đăng tải hình ảnh những người dân Hàn Quốc tiến hành biểu tình đòi chấm dứt tình trạng tập trận chung Mỹ-Hàn, cũng như yêu cầu Mỹ không can thiệp vào vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Sau khi những thông tin quân sự liên tiếp được Hàn Quốc và Triều Tiên cập nhật nhiều người đã tỏ ra quan ngại về việc sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh liên Triều lần thứ 2 thì truyền thông TQ đã đăng tải hình ảnh những người dân Hàn Quốc tiến hành biểu tình đòi chấm dứt tình trạng tập trận chung Mỹ-Hàn, cũng như yêu cầu Mỹ không can thiệp vào vấn đề bán đảo Triều Tiên.


	Theo thống kê trong thời gian xảy ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã có khá nhiều vụ biểu tình lớn nhỏ diễn ra tại Seoul của những người Hàn Quốc yêu hòa bình.

Theo thống kê trong thời gian xảy ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã có khá nhiều vụ biểu tình lớn nhỏ diễn ra tại Seoul của những người Hàn Quốc yêu hòa bình.


	Theo Lee Jin-man, phóng viên ảnh người Hàn Quốc thì những người tham gia biểu tình có không ít người vẫn còn người thân ở Triều Tiên và bị chia cắt từ sau cuộc chiến liên Triều kết thúc năm 1953.

Theo Lee Jin-man, phóng viên ảnh người Hàn Quốc thì những người tham gia biểu tình có không ít người vẫn còn người thân ở Triều Tiên và bị chia cắt từ sau cuộc chiến liên Triều kết thúc năm 1953.


	Không chỉ yêu cầu chính phủ Hàn Quốc tiến hành đàm phán với Bình Nhưỡng, những người biểu tình còn đề nghị Hàn Quốc không nên trông cậy quá nhiều vào sự giúp đỡ của Mỹ.

Không chỉ yêu cầu chính phủ Hàn Quốc tiến hành đàm phán với Bình Nhưỡng, những người biểu tình còn đề nghị Hàn Quốc không nên trông cậy quá nhiều vào sự giúp đỡ của Mỹ.


	Park Min Ho, một thành viên tham gia đoàn biểu tình ngày 1/4 vừa qua cho biết, chính phủ cần xem xét tới hậu quả của cuộc chiến tranh trong quá khứ để có cơ sở bảo đảm nền hòa bình bền vững cho đất nước cũng như trong khu vực. Chiến tranh chỉ mang lại những điều tồi tệ nhất.

Park Min Ho, một thành viên tham gia đoàn biểu tình ngày 1/4 vừa qua cho biết, chính phủ cần xem xét tới hậu quả của cuộc chiến tranh trong quá khứ để có cơ sở bảo đảm nền hòa bình bền vững cho đất nước cũng như trong khu vực. Chiến tranh chỉ mang lại những điều tồi tệ nhất.


	Đã có khá nhiều người Hàn Quốc yêu chuộng hòa bình xuống đường phản đối một cuộc chiến liên Triều có thể xảy ra khi các quốc gia đang không cho thấy sự “ôn hòa“ của mình.

Đã có khá nhiều người Hàn Quốc yêu chuộng hòa bình xuống đường phản đối một cuộc chiến liên Triều có thể xảy ra khi các quốc gia đang không cho thấy sự “ôn hòa“ của mình.


	Không chỉ người dân Hàn Quốc mà ngay cả người dân Triều Tiên, cũng như những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh lại tiếp tục nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Không chỉ người dân Hàn Quốc mà ngay cả người dân Triều Tiên, cũng như những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh lại tiếp tục nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.


	Tờ Chinamil của Trung Quốc nhận định, mặc dù những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra nhưng dường như chính quyền Seoul cùng với Mỹ đã bỏ qua một cơ hội để kiếm tìm sự hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Tờ Chinamil của Trung Quốc nhận định, mặc dù những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra nhưng dường như chính quyền Seoul cùng với Mỹ đã bỏ qua một cơ hội để kiếm tìm sự hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.


	Hiện xã hội Hàn Quốc đang bị phân hóa trong lập trường tư tưởng khi nhiều người dân ủng hộ một cuộc chiến nhằm vào Triều Tiên thì một bộ phận không nhỏ người dân yêu hòa bình không muốn điều đó xảy ra, trong khi có nhiều người giữ vị trí trung lập, thậm chí không quan tâm mấy tới tình hình chính trị trong khu vực.

Hiện xã hội Hàn Quốc đang bị phân hóa trong lập trường tư tưởng khi nhiều người dân ủng hộ một cuộc chiến nhằm vào Triều Tiên thì một bộ phận không nhỏ người dân yêu hòa bình không muốn điều đó xảy ra, trong khi có nhiều người giữ vị trí trung lập, thậm chí không quan tâm mấy tới tình hình chính trị trong khu vực.


	Trước mỗi lần tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng lên, là những cuộc biểu tình đòi hòa bình, chấm dứt xung đột lại diễn ra ở Hàn Quốc. Điều này chứng tỏ người dân Hàn Quốc nói riêng và người dân sống trên bán đảo Triều Tiên nói chung trong thâm tâm đều không mong chứng kiến một cuộc chiến “nồi da nấu thịt“ như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.

Trước mỗi lần tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng lên, là những cuộc biểu tình đòi hòa bình, chấm dứt xung đột lại diễn ra ở Hàn Quốc. Điều này chứng tỏ người dân Hàn Quốc nói riêng và người dân sống trên bán đảo Triều Tiên nói chung trong thâm tâm đều không mong chứng kiến một cuộc chiến “nồi da nấu thịt“ như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại