Tờ Izvestia dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẽ triển khai máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31BM tại căn cứ Rogachyovo Arctic trên đảo Novaya Zemlya, Bắc Cực.
Máy bay đánh chặn MiG-31
"Trung đội MiG-31 sẽ là nhân tố chính trong hệ thống phòng thủ tên lửa đang phát triển của Nga. Nó có khả năng đánh chặn máy bay tấn công, tên lửa hành trình với các đầu đạn hạt nhân từ biển Barents tới các bờ biển Laptev".
Chuyên gia phân tích quân sự Anatoly Tsyganok cho biết MiG-31 BM có thể hoạt động được trong phạm vi 1.450 km nếu sử dụng nhiên liệu trong và 5.400 nếu được tiếp nhiên liệu không đối không.
Mặc dù Nga hiện vẫn chưa hoàn thiện radar mặt đất phủ sóng toàn bộ khu vực phía Bắc, song MiG-31 vẫn có thể nhắm trúng mục tiêu cách xa 124 km nhờ vào các tên lửa tầm xa và radar tiên tiến.
MiG-31BM là phiên bản nâng cấp của dòng máy bay đánh chặn nhanh nhất trên thế giới MiG-31. Phiên bản này có hệ thống liên kết dữ liệu số và điện tử, radar đa chế độ, màn hình hiển thị màu và hệ thống hỏa lực mạnh hơn. Nó đồng thời có thể theo dõi tới 10 mục tiêu cùng một lúc.