Mỹ muốn thủ tiêu kẻ chủ mưu vụ bắt cóc tại Algeria

(Soha.vn) - Một số quan chức quân đội và tình báo Mỹ đang gây áp lực yêu cầu Mỹ can dự trực tiếp vào việc săn lùng đối tượng này.

Ngày 9/2, Nhật báo Phố Wall của Mỹ cho biết một số thành viên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn đưa kẻ chủ mưu vụ tấn công vào một cơ sở khí đốt tự nhiên ở Algeria hồi tháng trước vào danh sách mật để "thủ tiêu."

Tên Mokhtar Belmokhtar.

Báo trên dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc đưa Mokhtar Belmokhtar vào danh sách những mục tiêu tiêu diệt có thể dẫn tới việc Mỹ mở rộng quân sự đáng kể tại khu vực Tây Bắc Phi, bao gồm tăng cường những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các chiến dịch chống khủng bố khác.

Một số quan chức quân đội và tình báo Mỹ đang gây áp lực yêu cầu Mỹ can dự trực tiếp vào việc săn lùng đối tượng này bằng máy bay không người lái, các loại máy bay khác hay cả lính Mỹ. Nỗ lực này có thể được các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ phối hợp với Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) thực hiện.

Trước đó, đêm 15 rạng sáng 16/1 vừa qua, 32 tên khủng bố đã tấn công cơ sở khí đốt ở tỉnh In Amenas, miền Nam Algeria, bắt cóc hàng chục con tin, trong đó có nhiều công dân nước ngoài.

Giới chức nước này khẳng định nhóm khủng bố không đến từ Mali, Libya hay một nước láng giềng nào khác, mà là một nhóm khoảng hai chục đối tượng xuất thân tại vùng này và hành động theo chỉ thị của trùm khủng bố người Algeria, Belmokhtar, có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Lực lượng quân đội và an ninh Algeria đã tiến hành chiến dịch giải cứu lịch sử, tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố, song cũng có 37 công dân nước ngoài, trong đó có 3 người Mỹ, đã thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin đẫm máu này.

Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc con tin thảm khốc này. Tổng thống Mỹ Obama khẳng định chính phủ Mỹ sẽ thường xuyên giữ liên lạc với giới chức Algeria và cam kết sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho quốc gia này cũng như hợp tác chặt chẽ với các đối tác nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố trong khu vực.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc con tin tại Algeria, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những kẻ tấn công và các đối tượng hậu thuẫn ra xét xử.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi tất cả các nước chủ động hợp tác với giới chức Algeria theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an; nhấn mạnh các nước phải đảm bảo rằng các biện pháp chống khủng bố phù hợp với những cam kết với luật pháp quốc tế, đặc biệt là trong các vấn đề nhân quyền, người tỵ nạn và cứu trợ nhân đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại