Hillary Clinton được tặng mũ bảo hiểm

Đây là món quà Ngoại trưởng Mỹ nhận được quà tặng của các nhân viên, khi bà trở lại làm việc sau đợt nghỉ ốm cũng như phải nhập viện vì chứng đông máu.

Bà Clinton mặc áo hồng và được tặng mũ bảo hiểm trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt điều trị chứng đông máu. Ảnh: AP

Đúng một tháng sau khi trở về từ chuyến công tác châu Âu hôm 7/12/2012, bà Clinton trở lại nhiệm sở và chủ trì cuộc họp thường lệ vào thứ hai hàng tuần với các nhân viên và cố vấn thân cận của mình.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời ở Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Clinton đi làm trở lại", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói và cho biết thêm rằng 75 người tham dự cuộc họp đã đứng dậy chào đón bà Clinton.

Trước đó, bà Clinton lần đầu ốm nặng vì bệnh virus dạ dày dẫn đến bị mất nước và bị choáng. Theo các bác sĩ, đây có thể là nguyên nhân gây nên cục máu đông trong tĩnh mạch phía sau tai.

Bà phải nằm viện trong 3 ngày đúng dịp năm mới để điều trị. "Hôm qua trông bà ấy rất khỏe, tình hình rất tốt và đã sẵn sàng trở lại làm việc. Ngoại trưởng Mỹ mặc chiếc áo khoác hồng rực rỡ khi trở lại làm việc", người phát ngôn Nuland cho hay.

Để vui đùa, các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ còn tặng bà Clinton chiếc mũ bảo hiểm trong môn bóng bầu dục để bảo vệ đầu cho bà.

Chiếc mũ "có lớp đệm rất tốt" và đóng nhiều dấu của Bộ Ngoại giao, đi kèm với chiếc áo cầu thủ mang tên Clinton và số 112, là số các quốc gia mà bà đã đi thăm trong 4 năm vừa qua trên cương vị ngoại trưởng.

Trong 4 năm tại nhiệm, bà đã đi gần một triệu dặm, thăm 112 quốc gia và trải qua gần 400 ngày trên máy bay.

Bà Clinton vẫn phải giải quyết một số vấn đề trước khi bàn giao chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao lại cho thượng nghị sĩ John Kerry, bộ trưởng mới trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama.

Trong đó nổi bật là việc làm chứng trước Quốc hội về vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya hôm 11/9/2012. Người phát ngôn nói bà Clinton sẽ xuất hiện trước các nhà lập pháp để điều trần về vấn đề này.

Hiện chưa rõ bà Clinton có thực hiện chuyến công tác nước ngoài nào trong thời gian giữ chức bộ trưởng nữa hay không. Cũng không rõ các cục máu đông đằng sau hộp sọ và não của bà đã tan hết hay chưa.

Thông thường một trường hợp như vậy, bệnh nhân phải dùng thuốc ít nhất 3 tháng, trường hợp của bà Clinton có thể còn lâu hơn vì bà từng bị một cục máu đông ở chân hồi năm 1998.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại