Hệ thống máy chủ Triều Tiên bị mất kiểm soát, dữ liệu mật bị đánh cắp

Một nhóm hacker tiết lộ đã thâm nhập được vào hệ thống máy chủ Triều Tiên, kiểm soát 15.000 tài khoản trong nỗ lực chống lại Chính phủ Bình Nhưỡng.


	Một nhóm hacker đã khẳng định nắm quyền kiểm soát hệ thống máy chủ Triều Tiên.

Một nhóm hacker đã khẳng định nắm quyền kiểm soát hệ thống máy chủ Triều Tiên.

Theo đó, các hacker đã dồn dập tấn công trang mạng uriminzokkiri.com, một trong những cổng thông tin tuyên truyền cho Chính phủ Bình Nhưỡng, được điều hành tại Trung Quốc.

Trong số những dữ liệu thu thập được, các hacker công bố phát hiện 6 bộ dữ liệu bí mật và quan trọng trong hòm thư có vẻ được gửi đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Do mật khẩu yếu nên những dữ liệu này nhanh chóng bị giải mã.

Hacker cũng cho biết đã đưa ra “tối hậu thư” là một danh sách các yêu cầu cấp bách quan trọng, trong đó, kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng phải ngừng chương trình hạt nhân, chấm dứt việc hạn chế người dân truy cập Internet.

Cách đây vài ngày, một nhóm tấn công mạng vô danh cũng khoe trên mạng xã hội chiến tích vô hiệu hóa được 5 trang mạng của Chính phủ Bình Nhưỡng, bao gồm cổng thông tin điện tử của Ủy ban các quan hệ văn hóa Triều Tiên (viết bằng tiếng Anh và tiếng Triều Tiên) cũng như trang mạng của hãng hàng không Air Koryo của nước này.

Trong khi đó, liên quan đến việc Triều Tiên phong tỏa lối ra vào khu công nghiệp chung Kaesong, không cho lao động Hàn Quốc vào làm việc, giới chức Hàn Quốc tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn cho những công dân nước này còn đang mắc kẹt lại trong khu công nghiệp bằng nhiều phương án, không loại trừ giải pháp quân sự trong trường hợp xấu nhất.

Theo ước tính, Hàn Quốc có khoảng hơn 800 công dân còn kẹt lại trong khu công nghiệp Kaesong nằm ở bên kia biên giới - phía Bắc của Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại