Hậu thảm sát Mỹ: Lớp đào tạo bắn súng cấp tốc cho giáo viên

My Lan |

(Soha.vn) - Việc cho giáo viên dùng súng được cho là có thể sẽ giúp ngăn chặn những thảm kịch như vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook.

Giả thuyết được đưa ra là, nếu một tay súng chọn trường học là mục tiêu, anh ta sẽ phải đối mặt với sự chống trả bằng súng, thay vì một lớp học mà cả giáo viên và học sinh đều không có gì để tự vệ.

Gần 200 giáo viên tại Utah đã tình nguyện tham gia lớp học dạy bắn súng kéo dài 6 tiếng đồng hồ:  "Nếu chúng tôi có khả năng ngăn chặn một thứ gì đó, chúng tôi nên làm vậy", giáo viên tiểu học Jessica Fiveash cho biết.

Khóa đạo tào này nhấn mạnh về cách mà giáo viên thể hiện rằng họ có súng, cách dàn xếp, thương lượng trước khi phải bắn.

Một số hình ảnh tại lớp đào tạo bắn súng ngắn hạn cho giáo viên Mỹ ở Utah:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tại một vài bang khác như Ohio, giáo viên cũng đã được tham gia những lớp đào tạo như thế này. Bang Arizona đang đề xuất việc thay đổi luật, cho phép giáo viên được mang súng tới trường. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc này cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khác, ví dụ như giáo viên quá lạm dụng việc có súng, hoặc học sinh có thể lấy được và bắn bạn cùng lớp một cách vô tình, hoặc hữu ý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại