Gu thời trang của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc gây 'xôn xao'

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc đã mặc một chiếc áo khoác màu xanh tím than sẫm, quàng một chiếc khăn lụa màu xanh ngọc khi đi cùng chồng trong chuyến công du sang Nga.

Gu thời trang của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc gây 'xôn xao'
Bà Bành Lệ Viện được cho là có gu thời trang trang nhã, tinh tế

Hiện vẫn chưa rõ nhãn hiệu thời trang mà Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện lựa chọn cho các trang phục trong chuyến thăm vừa qua là hãng nào.

Tuy nhiên, tờ Thông tin Kinh tế Trung Quốc nói bà Bành mặc chiếc áo khoác và túi xách tay là của hãng Exception de Mixmind.

Gu thời trang của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc gây 'xôn xao'
 

Một trang mạng khác là Sohu.com lại nói rằng bộ trang phục của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc là sản phẩm của nhà thiết kế Ma Ke của hãng Wo Yong.

Cho dù chưa biết các bộ đồ trên của hãng nào, nhưng vô khối cư dân mạng nước này đã nức lòng hết cỡ khi biết rằng trang phục đó ‘được sản xuất ở Trung Quốc’.

Gu thời trang của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc gây 'xôn xao'
 

Với họ, đây là một điều gây ngạc nhiên cho hàng triệu người Trung Quốc vốn là tín đồ sính hàng hiệu nước ngoài.

Như một hiệu ứng dây chuyền, ngay lập tức bộ đồ của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc trở thành món đồ được tìm kiếm nhiều nhất trên trang mạng Taobao.com chuyên mua sắm thời trang của Trung Quốc.

Gu thời trang của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc gây 'xôn xao'
 

Chưa hết, cổ phiếu của các hãng thời trang trong nước của Trung Quốc như Dayang Trands hay Kaiser China Holding Co Ltd và Lancy Group cũng tăng điểm nhờ bộ đồ của đệ nhất phu nhân.

Các nhà thiết kế và các hãng thời trang trong nước luôn được lợi đáng kể khi mà phu nhân các lãnh đạo nhà nước chọn các thương hiệu trong nước cho các dịp tiếp kiến quan trọng.

Gu thời trang của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc gây 'xôn xao'
 

Nhà phê bình thời trang Jiang Xingyi nói rằng thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc đã phát triển gu thời trang theo hướng các thiết kế không quá nổi trội về tên tuổi hơn là các lựa chọn từ các thương hiệu lớn.

Điều này giúp thúc đẩy rất lớn tới ngành kinh doanh thời trang cấp cao trong nước.

Gu thời trang của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc gây 'xôn xao'
Bà Bành trong trang phục theo phong cách truyền thống Trung Quốc

“Khi lựa chọn thiết kế của thương hiệu thời trang trong nước cho chuyến công du đầu tiên cho thấy tầm nhìn rất lớn cũng như sự công nhận các cách tân trong ngành công nghiệp và đồng thời bộc lộ phong cách kín đáo của bà” – Jang nói về bà Bành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại