Giáo viên kéo lê học sinh khuyết tật trên hành lang

myle |

(Soha.vn) - Hành vi tàn nhẫn này của hai giáo viên tại trường giáo dục đặc biệt đã bị chính nhân viên trong trường tố giác.

Trong đoạn video ghi lại cảnh tượng đáng phẫn nộ xảy ra hôm 15/11 vừa qua, hai nữ giáo viên của trường giáo dục đặc biệt Gonzales (New Mexico, Mỹ) đã nắm 2 bên cổ chân của cậu học sinh khiếm thị 6 tuổi và kéo lê trên hành lang trường học, theo sau họ là một nhân viên giáo vụ.

Trong khi đó, cậu bé tội nghiệp cố gắng ngẩng lên rồi lại đưa tay lên sau gáy để tự bảo vệ đầu mình.

Theo lời khai của một nữ giáo viên, họ phải làm vậy sau khi cậu bé khiếm thị không chịu chuyển sang một phòng học khác.

Giáo viên kéo lê học sinh khuyết tật trên hành lang 1

Hai giáo viên nắm cổ chân cậu học sinh và kéo lê dọc hành lang.

Trung sĩ Andrea Dobyns từ Sở cảnh sát Santa Fe cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, các nhân viên của trường đã thông báo việc này cho bố mẹ cậu bé, song họ không báo cáo lại với cảnh sát. Một tuần sau đó, chính các nhân viên trường lại là người báo cáo với cảnh sát chuyện này.

Tuy nhiên, mẹ cậu bé khẳng định rằng bà không được nhân viên trường kể cho toàn bộ sự việc, đặc biệt là về đoạn video.

Giáo viên kéo lê học sinh khuyết tật trên hành lang 2

Cậu bé tội nghiệp chỉ biết cố gắng bảo vệ đầu mình khỏi bị thương.

Về vụ việc này, Trung sĩ Dobyns bày tỏ:  "Chúng tôi không cho rằng giáo viên này định làm đứa trẻ bị thương, song vấn đề của chúng ta là sự hỡ hững một cách thản nhiên đối với sự an toàn của cậu bé".

Danh tính của giáo viên và học sinh khiếm thị này hiện không được tiết lộ.

Giáo viên kéo lê học sinh khuyết tật trên hành lang 3

Hành vi tàn nhẫn này đã bị chính các nhân viên trong trường tố giác với cảnh sát.

Cả 2 giáo viên kéo chân cậu bé hiện đang phải đối mặt với tội lạm dụng trẻ em, theo cảnh sát ở Santa Fe (New Mexico, Mỹ). Giáo viên thứ nhất đã bị đình chỉ dạy, còn giáo viên thứ hai trong đoạn video này là nhân viên hợp đồng của trường, song đã từ chối hợp tác với cảnh sát.

Cảnh sát nói rằng nhân viên thứ 3, người không động chạm gì tới cậu bé sẽ không bị phạt vì sau đó, ông này đã báo cáo vụ việc lên cấp trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại