Giáo phái Đa thê lặng lẽ chuẩn bị cho " ngày tận thế" vào giao thừa

My Lan |

(Soha.vn) - Những môn đồ của Giáo phái Đa thê này vẫn mù quáng tin vào lời tiên tri của giáo chủ rằng ngày tận thế của thế giới sẽ xảy ra vào đêm giao thừa.

Warren Jeffs, giáo chủ cũng là nhà tiên tri của giáo phái FLDS (Những vị thánh ngày cuối cùng), hay còn gọi là Giáo phái Đa Thê, cảnh báo với các môn đồ rằng thế giới sẽ tận thế trước thời điểm bắt đầu năm mới 2013.

Theo đó, Jeffs đã yêu cầu những môn đồ của mình khôn ăn ngô, ăn những thực phẩm từ sữa, củ cái trắng, bột yến mạch. Hắn hứa rằng nếu nghe theo chỉ dẫn, họ sẽ sống sót, ngay cả khi thế giới bị tàn phá.

Siêu thị và địa điểm gặp gỡ duy nhất của cộng đồng tà giáo Giáo phái FLDS (Những vị thánh ngày cuối cùng) trên khắp những địa bàn chính - thành phố Colorado (Arizona) và Hildale (Utah) - đều đã đóng cửa. Một chuyên gia từng là thành viên của giáo phái này cảnh báo rằng đây có thể là một dấu hiệu nguy hiểm.

Siêu thị duy nhất của giáo phái này đã đóng cửa.

Điều tra viên tư nhân Sam Brower cho biết hiện cảnh sát đang giám sát chặt chẽ tình hình của cộng đồng FLDS thay vì chỉ đưa ra lời bác bỏ những tuyên truyền cực đoan.

Cộng đồng tà giáo FLDS có khoảng 10.000 thành viên trên khắp thế giới và vẫn rất trung thành với nhà tiên tri của mình, mặc dù hắn đang phải thụ án 20 năm trong tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Jeffs vẫn kiểm soát cuộc sống của cả giáo phái mặc dù đang ở trong tù.

Jeffs có hơn 70 người vợ và nằm quyền kiểm soát gần như hoàn toàn cuộc sống của những môn đồ - nơi họ sinh sống, họ kết hôn với ai, mặc gì, ăn gì.

Giáo phái này chủ trương đàn ông có bao nhiêu vợ cũng được, đẻ càng nhiều con cháu càng được vinh danh. Song vì núp dưới bóng tôn giáo nên giáo phái này không bị luật pháp động tới. Cộng đồng người theo giáo phái này đa phần sống cách biệt với xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại