Giả cảnh sát, cướp kim cương táo tợn tại sân bay Bỉ

Bọn cướp hành động nhanh tới mức các nhân viên sân bay và hành khách đều không hay biết.

Giới chức tư pháp Bỉ và Trung tâm Kim cương thế giới Antwerp (AWDC) ngày 19/2 cho biết một bọn cướp có vũ trang đã "cuỗm" khối lượng kim cương lớn trị giá tới 50 triệu USD trên một chiếc máy bay chuẩn bị khởi hành từ sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels của Bỉ đến Thụy Sĩ.

 

Vụ việc xảy ra đêm 18/2. Tám tên cướp mặc trang phục cảnh sát, mang theo súng máy, trùm khăn kín đầu lao vào đường băng trong hai chiếc xe mang biển xanh giống xe cảnh sát. Chúng tự động nhấc thanh chắn và tiến về phía chiếc máy bay chở khách đi Thụy Sĩ.

Khi đã vào được bên trong máy bay, chúng mở khoang chứa hàng lấy đi ít nhất 120 gói kim cương. Bọn cướp hành động nhanh tới mức các nhân viên sân bay và những người đi lại gần đó không nghi ngờ gì, hành khách trên máy bay cũng không hay biết.

Ngay sau đó, người ta đã phát hiện một trong hai chiếc ôtô này bị đốt cháy gần sân bay Zaventem. Người phát ngôn của ủy viên công tố Brussels khẳng định vụ cướp được chuẩn bị kỹ càng và các tên cướp là những tay chuyên nghiệp.

Một phát ngôn viên AWDC xác nhận số kim cương bị lấy cắp là kim cương thô, được chuyển từ trung tâm đến thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Hiện chưa rõ số kim cương này thuộc quyền sở hữu của công ty nào.

Các công tố viên chống tội phạm của Bỉ đang phối hợp với giới chức Thụy Sĩ tiến hành điều tra vụ việc.

AWDC quy tụ 4.500 nhà kinh doanh kim cương với doanh số lên tới 60 tỷ USD/năm, trung bình mỗi ngày giao dịch khối lượng đá quý trị giá khoảng 200 triệu USD.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại