Con gái Quốc vương Brunei kết hôn trong lễ cưới xa hoa

thanhthao |

Đồ trang sức lấp lánh cùng 17 tiếng súng chào mừng đã đánh dấu cao trào của lễ cưới.

Công chúa Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, 32 tuổi và Pengiran Haji Muhammad Ruzaini, 29 tuổi, hôm nay đã đáp lễ các quan khách trong buổi lễ theo truyền thống đầy xa hoa tại cung điện 1.700 phòng của Quốc vương Brunei.

con-gai-quoc-vuong-brunei-ket-hon-trong-le-cuoi-xa-hoa

Công chúa Brunei và chồng.

Mặc dù cặp đôi đã chính thức (về mặt luật pháp) kết tóc se tơ vào thứ năm vừa qua, sau khi ký hợp đồng hôn nhân, nhưng sự kiện vào ngày hôm nay, chủ nhật, đánh dấu cao trào của hơn một tuần lễ tổ chức tiệc mừng ở vương quốc nhỏ bé theo đạo Hồi và giàu dầu lửa Brunei.

con-gai-quoc-vuong-brunei-ket-hon-trong-le-cuoi-xa-hoa

Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Campuchia và Tổng thống Philippines tham dự buổi lễ.Cô dâu, trong bộ đồ màu be lấp lánh pha lê và bạc, được đội 16 thành viên bảo vệ danh dự hoàng gia, mang gươm và khiên, hộ tống vào phòng ngai vàng.

Công chúa ngồi trước hội trường, trước 3.000 quan khách, trong đó có Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

con-gai-quoc-vuong-brunei-ket-hon-trong-le-cuoi-xa-hoa

Trong khi đó, chú rể, có thể thấy rõ đầy hồi hộp, cũng mặc bộ đồ màu be, vàng “ăn khớp” với đồ của cô dâu, diện kiến trước mặt Quốc vương, và sau đó Quốc vương cầm tay Ruzaini đặt lên trán cô dâu – biểu tượng chúc phúc theo văn hóa của Mã Lai.

con-gai-quoc-vuong-brunei-ket-hon-trong-le-cuoi-xa-hoa

Quốc vương cũng phong chức danh hoàng gia cho chú rể là “Yang Amat Mulia Pengiran Anak”, chức danh dành cho những người ở vị trí cấp cao trong hoàng gia.

con-gai-quoc-vuong-brunei-ket-hon-trong-le-cuoi-xa-hoa

Hai bình hoa pha lê, trên thân được gắn những quả trứng, được đặt cạnh cô dâu và chú rể, nhằm biểu tượng cho hi vọng về “con đàn cháu đống”.

Buổi lễ ngắn 20 phút kết thúc với lãnh đạo tôn giáo nhà nước đọc lời cầu nguyện cho đôi vợ chồng mới cưới.

Khi cặp đôi được em trai của cô dâu, Hoàng tử Abdul Mateen, dẫn ra khỏi phòng, cô dâu và chú rể lần lượt hôn tay các thành viên hoàng gia, trong đó có Quốc vương và Hoàng hậu.

con-gai-quoc-vuong-brunei-ket-hon-trong-le-cuoi-xa-hoa

Hoàng hậu Brunei trong nghi lễ chúc phúc cho con gái.

Quốc tiệc dự kiến sẽ được tổ chức vào buổi tối, với sự tham dự của Thủ tướng Malaysia Najib Razak và các quan chức nước ngoài khác.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, một trong 5 người con trai và 7 người con gái từ 3 cuộc hôn nhân của Quốc vương Brunei kết hôn. Đám cưới là một trong những dịp vui ít có ở Brunei, quốc gia theo đạo Hồi nổi tiếng với nhịp sống chậm và ít có cuộc sống về đêm.

con-gai-quoc-vuong-brunei-ket-hon-trong-le-cuoi-xa-hoa

Quốc vương và hoàng hậu Brunei.

con-gai-quoc-vuong-brunei-ket-hon-trong-le-cuoi-xa-hoa

Hội trường trong cung điện, nơi diễn ra sự kiện ngày 23/9

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại