Chủ nhân giải xổ số độc đắc hàng trăm triệu USD tiêu tiền thế nào?

My Lan |

(Soha.vn) - Xuất hiện tại cuộc họp báo tại Lawrenceville chiều hôm qua, ông Quezada vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì số tiền quá lớn mà ông bỗng nhiên có được.

May mắn đã đến với ông Pedro Quezada, 44 tuổi, một chủ cửa hàng tạp hóa ở Passaic, New Jersey, Mỹ khi ông này trúng giải xổ số độc đắc Powerball trị giá 338 triệu USD. Sau khi đóng thuế, ông sẽ còn lại cho mình 211 triệu USD.

Ông đã di cư từ Dominica sang Mỹ 26 năm trước và hiện đang sống với vợ là bà Ines Sanche, người Mexico nhập cư.

Tuy còn bối rối về việc chi tiêu số tiền xổ số độc đắc này, song ông nói rằng ông sẽ mua cho vợ bất cứ thứ gì bà muốn, mua một "chiếc xe ô tô tốt - một chiếc xe mà tôi thích" và có thể là mua nhà đất ở New Jersey, Dominica hoặc Mexico.

abc

Ông Quezada nhận chứng nhận giải xổ số độc đắc trị giá 338 triệu USD.

Ông Quezada khẳng định rằng với số tiền này, cả ông và cậu con trai 23 tuổi Casiano Quezada sẽ thôi không làm việc ở cửa hàng tạp hóa của mình ở Passaic, New Jersey trong 7 năm tới. "Có số tiền lên tới hàng triệu thế này, bạn có thể để cho con cái mình làm việc ở một cửa hàng như thế này không?".

Ông Quezada cũng không quên chia sẻ rằng ông sẽ cảnh giác với những người xung quanh, những người muốn lợi dụng số gia tài lớn mà ông mới có được. "Bạn phải cẩn thận, một vài người không phải là người tốt... Cuộc sống của tôi phải thay đổi vì số tiền lớn này, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay lòng".

Mặc dù vậy, người trúng giải độc đắc Powerball này cũng khẳng định sẽ dùng số tiến này để giúp đỡ những người thực sự cần nó.

Số tiền mà ông Quezada nhận được là giải thưởng lớn thứ tư trong lịch sử sổ xố Powerball. Trước đó, giải lớn nhất của Powerball là 587,5 triệu USD hồi tháng 11/2012, cho ba người ở các bang khác nhau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại