Cảnh sát Mexico nổ súng vào nhân viên ngoại giao Mỹ

myle |

Cảnh sát đã nổ súng vào chiếc xe mang biển ngoại giao sau khi lái xe rẽ sang đường khác.

Ngày 24/8, Hải quân Mexico cho biết hai nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã bị cảnh sát nước này bắn bị thương trong cuộc rượt đuổi ngay ngoại ô thủ đô Mexico City.

Cảnh sát đã nổ súng vào chiếc xe mang biển ngoại giao sau khi lái xe nhìn thấy vũ khí của các sỹ quan đang làm nhiệm vụ và rẽ sang đường khác.

Tuyên bố của Hải quân Mexico viết: “Ngay lúc đó, lực lượng trong chiếc xe cảnh sát đã nổ súng vào xe ngoại giao. Một lúc sau có thêm 3 xe khác tham gia cuộc rượt đuổi và bắn nhiều phát vào xe của Đại sứ quán Mỹ”.

Hai nhân viên ngoại giao Mỹ đã được đưa đi điều trị ở bệnh viện và các vết thương của họ không đe dọa tới tính mạng.

Một quan chức an ninh thuộc chính phủ Mexico đề nghị giấu tên cho biết cảnh sát liên bang nước này đã nhầm tưởng chiếc xe thuộc một nhóm nghi phạm bắt cóc mà họ đang truy đuổi vì vậy đã quyết định nổ súng.

“Đó là một sự nhầm lẫn”, quan chức trên nói.

Hiện các sỹ quan cảnh sát tham gia vào vụ nổ súng đang bị thẩm vấn.

“Chúng tôi đang hợp tác với các nhà chức trách Mexico để điều tra làm rõ vụ việc. Các nhân viên ngoại giao bị tấn công đã nhận được sự chăm sóc y tế chu đáo và đang trong tình trạng ổn định”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết.

canh-sat-mexico-no-sung-vao-nhan-vien-ngoai-giao-my

Binh lính quân đội Mexico bảo vệ chiếc xe ĐSQ Mỹ bị tấn công.

Sự vụ trên xảy ra tại một đường cao tốc ở ngoại ô phía Nam thủ đô Mexico City, gần thành phố Cuernavaca – địa bàn đang bị tàn phá bởi các băng nhóm tội phạm trong chiến dịch truy quét các tập đoàn ma túy của chính phủ Mexico.

Năm ngoái, hai nhân viên Hải quân Mỹ cũng đã bị tấn công trên một đường cao tốc lớn ở Mexico khiến một người tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại